Moto KRZR - dành cho quý bà châu Á
Moto KRZR. Ảnh: MobileTracker |
Moto KRZR, còn có tên gọi Canary (Hoàng Yến), vượt trội dòng RAZR về độ mỏng (42 x 103 x 16 mm) và được ra mắt với 2 phiên bản K1 (mạng GSM) và K1M (CDMA). KRZR kết nối Bluetooth 2.0 với màn hình QQVGA, camera 2 megapixel và bộ nhớ ngoài có thể mở rộng tới 1 GB.
Lớp vỏ KRZR được làm từ chất liệu magie nhuộm crom và thủy tinh cứng tạo cảm giác bóng bẩy, quyến rũ. Sản phẩm hướng đến người tiêu dùng châu Á, đặc biệt là giới nữ. Tuy Motorola chưa công bố giá cả, các chuyên gia ước đoán KRZR sẽ có giá 200 USD - 250 USD.
Moto RIZR - vỏ trượt năng động
Moto RIZR. Ảnh: MobileMag |
Moto RIZR, phiên bản vỏ trượt hoạt động trong mạng GSM đầu tiên của Motorola, đã chứng tỏ sự phong phú về kiểu dáng sản phẩm của hãng điện thoại được cho là lớn thứ hai thế giới hiện nay. Dù được thiết kế theo phong cách mới, RIZR vẫn hội tụ đủ các đặc tính vốn có của điện thoại Motorola.
Bên cạnh đó, RIZR được trang bị màn hình nằm ngang, camera 2.0 megapixel, có thể phát nhạc và video theo nhiều định dạng khác nhau. RIZR được ra mắt với 3 phiên bản xanh da trời, đỏ và đen và có kích thước 45,5 x 105,5 x 16 mm.
Điện thoại kết nối tốc độ cao
Ngoài ra, Motorola cũng giới thiệu 3 sản phẩm hỗ trợ dịch vụ truyền dữ liệu không dây tốc độ cao. RAZR XX và RAZR Maxx cùng hoạt động trong mạng HSDPA .
RAZR Maxx. Ảnh: Mobile-Review |
RAZR Maxx, hoạt động trong mạng HSDPA, có màn hình QVGA 256.000 màu, camera chụp ảnh 2 megapixel và một camera phụ VGA hỗ trợ cuộc gọi hình. Sản phẩm được trang bị bộ nhớ 50 MB kèm khe cắm thẻ microSD, kết nối USB 2.0 và Bluetooth (EDR Class 2).
Trong khi đó, RAZR XX cũng sử dụng công nghệ HSDPA và tích hợp màn hình QVGA 256.000 màu nhưng có camera 1,3 megapixel, khe cắm microSD và kích thước sản phẩm là 102,9 x 53 x 14,9 mm.
RAZR XX (trái) và SLVR L7c. Ảnh: MobileTracker |
Còn SLVR L7c là phiên bản thân liền (candybar) thuộc dòng RAZR nhưng hoạt động trong mạng EVDO - công nghệ vượt trội so với CDMA. Thiết bị này tích hợp màn hình 65.000 màu 176 x 220 pixel, khe cắm thẻ microSD và camera VGA, kết nối Bluetooth với kích thước 49,8 x 113,9 x 12,9 mm.
Cả 5 sản phẩm trên sẽ có mặt trên thị trường vào nửa sau 2006. Thông tin chi tiết có thể xem thêm tại motorola.com/motoinfo.
P.T. tổng hợp