Nguyễn Xuân Trường đã ra đầu thú. |
Trường cùng Nguyễn Việt Hưng (Hưng "chùa" hay Hưng "minhon", cùng sinh 1974, trú tại 9A Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là hai nghi phạm trong vụ án mạng này. Cơ quan điều tra nhận định rằng chúng được Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải "bánh", đàn em của Năm Cam) thuê vào TP HCM thanh toán Dung Hà.
Đại tá Trương Hữu Quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết: "Trường là đầu mối quan trọng trong vụ án Năm Cam. Anh ta vừa là đồng phạm chính, vừa là một nhân chứng sẽ làm rõ chân tướng ông trùm trong vụ án này".
Sau khi Trường được đưa về trại giam T16 Bộ Công an, đại tá Quốc đã một lần nữa khẳng định Ban chuyên án sẽ xem xét, khoan hồng đối với những đối tượng liên quan đến chuyên án Năm Cam tự giác ra đầu thú, khai báo thành khẩn; và kiên quyết xử lý nghiêm những kẻ ngoan cố. Đây được coi là chính sách hai bàn tay (bàn tay sắt và bàn tay nhung) mà thiếu tướng Nguyễn Việt Thành từng tuyên bố áp dụng cho các đối tượng trong vụ án lớn này.
Một nguồn tin khác từ Tổng cục Cảnh sát cho biết đã xác minh được tên Hưng "chùa", đối tượng thứ hai trong vụ sát hại trùm Dung Hà, cũng đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Triệu Quốc Kế cho biết, sắp tới tổ chuyên án phía Bắc sẽ đồng loạt ra quân tấn công vào các băng nhóm tội phạm, nhất là những băng nhóm hoạt động có tính chất xã hội đen ở Hà Nội, Hải Phòng, dù có hay không liên quan đến trùm Năm Cam.
Về kết quả xác minh các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn của Năm Cam ở Hà Nội, ông Kế cho hay, cơ quan điều tra còn phải làm việc thêm, vì hầu hết những cơ sở này đều trá hình hoặc do những người khác đứng tên.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)