Khoản tài trợ một triệu USD của Công ty Chevron Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả dự án "Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con", đem đến lợi ích cho hàng nghìn phụ nữ đang chuẩn bị làm mẹ ở Việt Nam.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong thời gian qua, Việt Nam đã gặt hái những thành tựu đáng ghi nhận trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Liên Hợp Quốc đánh giá Việt Nam là một điểm sáng thành công của việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu số 6 về phòng chống HIV, lao và sốt rét. Để có được kết quả tốt đẹp này không thể thiếu sự hỗ trợ nguồn lực, kỹ thuật của các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế dành cho ngành y tế Việt Nam.
Dự án "Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con" do Cục Phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam (VAAC) thực hiện, với sự hỗ trợ của quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, lao và sốt rét. Mục tiêu chính của dự án là tăng số phụ nữ mang thai được tư vấn, làm xét nghiệm HIV. Ngoài ra, dự án còn tăng số phụ nữ mang thai nhiễm HIV đến sinh đẻ, tại bệnh viện có dịch vụ chăm sóc điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và tăng số phụ nữ mang thai được hỗ trợ điều trị bằng thuốc ARV...
Sự hỗ trợ của quỹ Toàn cầu đóng góp quan trọng vào thành công của dự án. Từ năm 2002 đến nay, tại Việt Nam, quỹ này đã hỗ trợ hơn 200 triệu USD, giúp 20.000 người nhiễm AIDS được điều trị bằng thuốc ARV. Cuối tháng 11 vừa qua, quỹ này nhận được cam kết tài trợ một triệu USD của Công ty Chevron Việt Nam thông qua quỹ của Mỹ.
Ông Hank Tomlinson, Chủ tịch Công ty Chevron Việt Nam, cho biết: "Đóng góp của chúng tôi vào quỹ Toàn cầu sẽ tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ mang thai ở Việt Nam được tư vấn và xét nghiệm HIV. Khoản tài trợ một triệu USD cho dự án phòng, chống HIV/AID tại Việt Nam còn cung cấp thuốc điều trị ARV, cho các phụ nữ mang thai có xét nghiệm HIV dương tính, nhằm giảm nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con".
Bộ Y tế Việt Nam đã đánh giá cao sự hỗ trợ của quỹ Toàn cầu và Tập đoàn Chevron trong cuộc chiến chống HIV/AIDS, cũng như trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở Việt Nam.
Đại sứ Mỹ, ông David Shear nhấn mạnh, ý nghĩa của sự kiện này cho thấy doanh nghiệp tư nhân có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Khoản tài trợ của Chevron chứng tỏ sự khác biệt lớn mà các công ty Mỹ có thể đem lại ở Việt Nam. Những công ty này đã nhận thức rằng, chỉ thông qua quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, xã hội dân sự, doanh nghiệp tư nhân và các cộng đồng bị ảnh hưởng, chúng ta mới có thể chiến thắng căn bệnh HIV/AIDS.
Chevron là tập đoàn năng lượng tổng hợp lớn trên thế giới, có trụ sở tại San Ramon, California, Mỹ và có chi nhánh hoạt động khắp toàn cầu. Tại Việt Nam, Chevron hiện phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đối tác khác để phát triển dự án khí ngoài khơi và đường ống vận chuyển khí vào đất liền. Từ năm 2009 đến nay, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty Chevron Việt Nam đã hợp tác với nhiều tổ chức, đối tác thực hiện các chương trình vì cộng đồng, trong đó đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực giáo dục, y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế.
Năm 2008, Tập đoàn Chevron đã đóng góp 30 triệu USD cho quỹ Toàn cầu giai đoạn ba năm và đã trở thành tập đoàn có mức đóng góp lớn nhất của quỹ. 20 triệu USD trong khoản tài trợ này đã được dành cho các chương trình về HIV/AIDS.
(Nguồn: Công ty Chevron Việt Nam)