Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 3/9/2021, 19:00 (GMT+7)

Mốt trang sức nửa cuối năm 2021

Trang sức mạ vàng, hình bộ phận cơ thể... lên ngôi mùa Thu Đông 2021.

Theo Vogue, trang sức dạng chùm tua rua là một trong những xu hướng nổi bật mùa lạnh năm nay. Kiểu dáng xuất hiện trên khuyên tai, vòng cổ, thắt lưng hoặc cài áo, được lăng xê trong các bộ sưu tập của Marni, Chanel, Dolce & Gabbana, Armani, Jil Sander, Lanvin... Ảnh: Etro

Prada, Versace, Balenciaga, Chanel, Hermes, Moschino, Fendi... đồng loạt đẩy mạnh xu hướng khuếch trương thương hiệu bằng trang sức. Logo hoặc họa tiết monogram của các nhà mốt này xuất hiện trên vòng cổ, khuyên tai, cài áo... Kiểu mốt phù hợp những người thích khẳng định cái "tôi" trong thời trang. Ảnh: Prada

Theo Vogue, nhằm xua tan không khí ảm đạm thời dịch, trang sức hoa với vẻ lãng mạn trở thành một trong những kiểu mốt quan trọng của mùa này. So với mọi năm, phụ kiện hình bông hoa được thiết kế cỡ lớn, tạo điểm nhấn nổi bật cho người sử dụng. Ảnh: Simone Rocha, Schiaparelli

Trang sức mạ vàng khổ lớn tiếp tục lên ngôi sau hai năm được yêu chuộng, đem tới phong cách vương giả cho các cô gái. Vogue đánh giá loại phụ kiện này cổ điển, không lỗi thời, dễ dàng áp dụng với mọi bộ đồ. Ảnh: Alberta Ferretti

Mốt trang sức mạ vàng Thu Đông 2021
 
 

Đi theo trường phái siêu thực, trang sức hình bộ phận cơ thể người như mắt, mũi, môi, tai, bàn tay... được xem là xu hướng thú vị của năm. Đại diện tiêu biểu nhất cho phong cách này là Schiaparelli với hàng loạt món đồ mạ vàng hình thù táo bạo, độc đáo. Nếu chuộng vẻ nhẹ nhàng, bạn có thể tìm tới những chiếc cài áo hình đôi môi của Victoria Beckham, khuyên tai mắt của Osman. Ảnh: Arthur Arbesser, Victoria Beckham

Khác những năm trước, trang sức pha lê mùa này được thiết kế to bản, giúp người đeo tăng vẻ lộng lẫy và cá tính. Những người theo đuổi phong cách tiểu thư nữ tính có thể tham khảo bộ sưu tập của Paco Rabanne, Matty Bovan với những đôi khuyên gắn đá pha lê cắt hình giọt nước gắn trên khung kim loại bạc, vàng được chạm trổ tinh xảo... Trong khi đó, Tom Ford, Chloé theo đuổi phong cách du mục với những viên đá khổng lồ ở dạng thô trên bông tai hay mặt dây chuyền. Ảnh: Lutz Huelle

Mốt đeo bờm rộ lên từ năm 2015 trở lại với phiên bản lấp lánh, đính đá hoặc ngọc trai, đem tới nét nữ tính. Các quý cô thích phong cách phô trương thương hiệu có thể chọn mẫu bờm đá gắn logo của Chanel. Những người chuộng nét thanh lịch, sang trọng có thể chọn bờm ngọc trai với kiểu đính kết phá cách của Giambattista Valli. Ảnh: Alyx

Giới yêu thời trang còn được trải nghiệm mốt đeo nhẫn khổ lớn cả bàn tay thay vì chỉ đeo một, hai chiếc thông thường. Xu hướng này một phần chịu ảnh hưởng của trào lưu thời trang những năm 1980, khi quần áo, phụ kiện đều được thiết kế khổ lớn, kết hợp nhiều lớp, tạo nên một tổng thể đồ sộ, bắt mắt. Ảnh: Schiaparelli

Xu hướng trang sức năm nay không thể không nhắc tới những chiếc đai lưng kim loại xâu ngọc trai, mạ vàng bạc hay đính đá. Nổi lên từ trào lưu punk thập niên 1970, đai xích trở thành phụ kiện của thời trang dạo phố phổ biến những năm 1980, 1990 và đang được yêu thích trở lại. Chúng phù hợp những cô gái có chiều cao tương đối, vòng hai gọn gàng. Ảnh: Chanel

Sao Mai