Ngày 2/3/1988, Ban chỉ huy cảnh sát An Giang ký hợp đồng giao khoán mặt bằng trại cải tạo cũ ở Châu Đốc cho ông Lâm Hồng Sơn xây dựng xí nghiệp thức ăn gia súc. Ông Sơn đã bỏ 30 lạng vàng xây cất nhà xưởng và mua sắm trang thiết bị, triển khai hoạt động và nộp khoán mỗi tháng cho Công an tỉnh 1,5 triệu đồng. Hơn một năm sau, ông Nguyễn Văn Thông, phó giám đốc phụ trách cảnh sát An Giang quyết định dùng mặt bằng này liên doanh với Thái Lan, lập “Công ty ANCRESDO chế xuất dịch vụ”. Dưới sự giàn dựng hoàn toàn của công an trong việc thành lập liên doanh, ông Sơn được bổ nhiệm làm giám đốc ANCRESDO, với thẩm quyền “giao dịch với các đơn vị trong và ngoài nước, được phép mở tài khoản nội địa và ngoại thương tại các ngân hàng thích hợp".
Quá trình hoạt động của liên doanh cho thấy, ông Sơn chỉ là “con rối” do những người có trách nhiệm ở Công an tỉnh giật dây. Ông là người góp vốn vào liên doanh, và cũng là nạn nhân, từng bị đối tác bắt giam hai lần mà không thể buộc tội.
Lần thứ nhất, khi ông Sơn đang thực hiện hợp đồng mua bán sắt trị giá 200 triệu đồng giữa ANCRESDO với Công ty kinh doanh tổng hợp huyện Thủ Thừa (Long An), thì Công an An Giang thông báo rằng ông Sơn không phải là người của ANCRESDO. Công an tỉnh Long An khởi tố, bắt giam ông về tội lừa đảo. Trong khi cơ quan chức năng Long An đang thụ lý vụ việc thì Công an An Giang lại làm biên bản “xin mượn bị can 2 ngày để làm việc”, rồi tống giam ông Sơn luôn 3 tháng. Khi Công an Long An nhận lại ông Sơn và tiến hành điều tra, mới kết luận được ông này vô tội.
Theo kết luận điều tra do Thủ trưởng Cơ quan điều tra Long An Võ Thành Quyết ký, gửi lên Bộ Nội vụ cùng VKSND Tối cao ngày 23/7/1990, một số cán bộ Công an tỉnh An Giang đã liên quan trách nhiệm trong việc bắt giam oan ông Sơn. Báo cáo cho thấy, ANCRESDO không có vốn, nên phó giám đốc công an Nguyễn Văn Thông quyết định cho ông Sơn tự huy động từ nguồn bên ngoài đưa vào mua sắt xuất khẩu sang Thái Lan, đổi ôtô, xe máy và hàng kim khí về Việt Nam tiêu thụ. Ông Sơn đã huy động được hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó có khoản tiền 200 triệu đồng của Công ty kinh doanh tổng hợp Thủ Thừa đầu tư dưới hình thức nhận tiền mặt trước, trả bằng hàng hóa sau. Từ nguồn vốn này, ANCRESDO mua được 658 tấn sắt xuất sang Thái Lan và cũng nhận về cảng Mỹ Thới 2 tàu hàng trị giá hơn 270.000 USD.
Trích báo cáo ngày 23/7/1990 do Thủ trưởng Cơ quan điều tra Long An Võ Thành Quyết ký gửi Bộ Nội vụ và VKSND Tối cao: “Lâm Hồng Sơn nhận, chi hoàn toàn hợp lý. Trách nhiệm đền bồi là của ANCRESDO, Ban chỉ huy cảnh sát và Công an tỉnh An Giang, chứ không phải cá nhân Sơn. Tính chất vụ án quá phức tạp, liên quan đến nhiều nơi, và cả cấp thẩm quyền trong Công an tỉnh An Giang, thẩm quyền của Công an tỉnh Long An không thể giải quyết được”. |
Trong lúc ông Sơn đang ở Thái Lan để xúc tiến những hợp đồng tiếp theo thì ở nhà, ông Thông ký quyết định ngày 28/8/1989 thay đổi nhân sự của ANCRESDO, đưa một người thân tín là Bùi Văn Nển (tức Ba Beo) làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh của liên doanh. Toàn bộ số hàng trên tàu từ Thái Lan về, gồm 122 xe máy Kawasaki, 101 xe máy Honda, 8 xe du lịch và nhiều thứ khác bị lãnh đạo Công an An Giang định đoạt, mang bán tháo, thậm chí đem cho tặng... Khi ông Sơn về nước, không có hàng để giao cho Thủ Thừa như cam kết, thì chính ông Thông khẳng định ông Sơn “giả mạo danh nghĩa” ANCRESDO để lừa đảo...
Việc điều tra kết thúc, ông Sơn được trả tự do thì những tài sản mà ông đã bỏ vốn đầu tư vào việc sản xuất thức ăn gia súc và góp vốn kinh doanh ở ANCRESDO đã rơi rụng gần hết. Ông đâm đơn kiện ra TAND tỉnh An Giang để đòi bồi thường. Cuối tháng 11/1990 TAND tỉnh ra quyết định thụ lý vụ kiện, thì 2 tuần sau đó, ngày 14/12/1990, lần thứ hai Công an An Giang lại ra lệnh bắt giam ông Sơn để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cuộc điều tra kéo dài một năm trời, và cũng ngần ấy thời gian ông Sơn ngồi tù, không buộc tội được công dân này.
Vụ kiện của ông Sơn vẫn tiếp tục, từ khi ông nộp án phí, ngày 29/11/1990 đến cuối năm 2001, TAND tỉnh An Giang mới đưa ra xét xử được. Trong đơn, ông Sơn yêu cầu Công an tỉnh trả lại vốn xây dựng xí nghiệp thức ăn gia súc từ năm 1988 và vốn đưa vào kinh doanh tại ANCRESDO năm 1989, tổng cộng cả lãi là hơn 7,7 tỷ đồng. Tòa án tỉnh Anh Giang đã xử sơ thẩm và bác yêu cầu của ông Sơn.
(Theo Thanh Niên)