Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 15/11/2014, 17:03 (GMT+7)

Một thoáng Angkor

Nằm cạnh thành phố Siem Reap về phía bắc, quần thể kiến trúc Angkor từng là kinh đô của vương triều Khmer hùng mạnh, ngày nay thu hút được nhiều du khách tới tham quan, vãn cảnh.

Angkor Wat là nơi vua Jayavarman II xây dựng để thờ cúng, tu thân và là công trình còn toàn vẹn và đẹp nhất trong quần thể.

Quần thể kiến trúc Angkor được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1992, được chính phủ Đức hỗ trợ bảo tồn.

 Đây là Bayon, đền thờ nhớ ơn cha mẹ. Bayon theo tiếng Khmer đọc là Thom, nên còn gọi là Angkor Thom.

Bayon kiêu hãnh với những bức tượng Phật Lokesvara hướng về 4 phía để trông coi đền

Cùng với Bayon thì Baphuon cũng là một ngôi đền đẹp và lớn trong quần thể Angkor.

Công trình này được xây theo kiến trúc đền núi với những tảng đá lớn xếp đặt lên nhau và đang được chính phủ Pháp hỗ trợ bảo tồn.

Ta Prohm là đền nhớ ơn Mẹ, còn gọi là đền Cây. Nơi đây từng là phim trường của bộ phim nổi tiếng Bí mật ngôi mộ cổ.

Những cây "Spung" với bộ rễ lớn ăn sâu vào giữa các phiến đá gây ấn tượng đậm nét với du khách về vẻ cổ kính, trầm mặc.

Thời gian ghi dấu lên Ta Prohm thêm vẻ u tịch, huyền bí.

Preah Khan là đền nhớ ơn Cha. Preah theo tiếng Khmer nghĩa là Phật, Khan là một kiếm ấn chống giặc ngoại xâm, được vua Jayavarman VII xây vào năm 1191. Đây là một trong những ngôi đền còn giữ được đúng tên ban đầu.

Preah Khan được tổ chức World Monument Fund hỗ trợ bảo tồn và quỹ này quyết định giữ gần như nguyên trạng khu đền nhằm lưu lại những nét cổ kính quý giá.

Khánh Bằng

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net