- Toà án Hà Nội đã tuyên án đối với 9 bị cáo. Vậy phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam bao giờ mới đưa ra hình phạt riêng cho những người này?
- Không phải đợi TAND Hà Nội tuyên mà chúng tôi đã nhóm họp được 2 phiên rồi, và nắm khá rõ về mức độ phạm tội cũng như hậu quả của nó với bóng đá. Chúng tôi cũng nghiên cứu quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, luật FIFA... Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần có đầy đủ tài liệu để đưa ra mức kỷ luật hợp lý nhất. LĐBĐVN đã liên hệ với bên toà án Hà Nội để xin lại toàn bộ hồ sơ. Ngay sau khi có những chứng cứ này, Ban kỷ luật tiến hành họp ngay và sẽ công bố sớm nhất có thể. Cách làm cũng giống như vụ Văn Quyến, Quốc Vượng thôi.
- 9 bị cáo đã chịu sự trừng phạt của pháp luật, vậy quan điểm của Liên đoàn về việc xử lý họ như thế nào?
- Thực sự thì cả 9 bị cáo đều đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi của mình. Họ đã có một bài học và tác động của nó đến xã hội, đến thể thao cũng là rất lớn. Quan điểm của LĐBĐVN là không tuyệt đường sống của các trọng tài tiêu cực. Sau thời hạn treo còi, chúng tôi sẽ mở rộng vòng tay với họ và đối xử với họ một cách bình thường để họ được trở lại với xã hội, với gia đình và với bóng đá. Nhiều người nói, khi bị toà tuyên án, họ đã bị tuyên tử hình về nghề nghiệp rồi nhưng điều đó không đúng vì LĐBĐ VN sẽ tạo cơ hội để họ làm lại cuộc đời bởi họ còn có tương lai, có gia đình nữa.
Mặt khác, nhiều người trong số 9 bị cáo đều có chuyên môn và khi họ đã học được một bài học lớn, tất nhiên, họ muốn được làm lại để chuộc lỗi thì LĐBĐ VN rất ủng hộ. Bóng đá Việt Nam rất cần những người có chuyên môn, có nhiệt huyết.
- Tức là hình phạt của LĐBĐ VN sẽ nhẹ hơn toà án?
- Không hẳn như vậy. Ban kỷ luật hoàn toàn có thể áp đặt mức kỷ luật nặng, nếu họ phạm tội nặng. Bên toà án, họ căn cứ vào số tiền môi giới, số tiền đưa và nhận hối lộ nhưng bên thể thao lại coi mức độ ảnh hưởng đến các trận đấu khác, kết quả của vòng đấu, thành tích chung cuộc của giải... là căn cứ quan trọng. Ngoài ra, chúng tôi còn phải xem xét hành vi của họ có cố ý không, lặp đi lặp lại ra sao, mức độ nghiêm trong tới đâu.
- Ông Vũ Tiến Thành (cựu giám đốc điều hành đội Đông Á Thép Pomina), người có học thức cao, sẽ bị xử phạt như thế nào?
- Qua các phương tiện truyền thông cũng như nhiều quan chức của LĐBĐVN, chúng tôi biết rằng Vũ Tiến Thành là người tâm huyết với bóng đá, đam mê, có tài và mong muốn phát triển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, là người hiểu biết mà vẫn vi phạm, chúng tôi sẽ cân nhắc về điều này. Tuỳ theo mức độ sai phạm, nếu nghiêm trọng, chúng tôi sẵn sàng cấm hoạt động bóng đá suốt đời. Pháp luật có tính nhân đạo nhưng không phải vì tính nhân đạo mà làm mất đi sự tôn nghiêm của pháp luật.
Minh Hải