VKS xác định, năm 1998-2002 Trần Thế Hùng cùng đồng bọn thực hiện 47 chuyến buôn lậu sang Campuchia với trên 30.000 tấn xăng dầu, trị giá hơn 5,2 triệu USD (thời điểm đó là 76,9 tỷ đồng). Qua những phi vụ trên, họ thu lợi bất chính 30,6 tỷ đồng và 60.000 USD.
Trần Thế Hùng móc nối với một số sĩ quan quân đội, trong đó có Nguyễn Hữu Dũng (Giám đốc Công ty Tây Nam Quân khu 7) và Nguyễn Văn Dũi (bộ đội biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương), cùng tham gia tổ chức buôn lậu ăn chia lợi nhuận. Tiếp tay cho Trần Thế Hùng và đồng bọn là Phạm Quang Mậu (nguyên chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang). Mậu đã cùng cấp dưới của mình xác nhận thủ tục hải quan khống tổng cộng 45 chuyến tàu tái xuất xăng dầu sang Campuchia với giá trị 4,6 triệu USD, thu lợi bất chính 4,5 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định tách đối tượng liên quan vụ án là Nguyễn Thị Phỉ thành một vụ án khác để xử lý riêng. Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Văn Dũi và những thuyền viên trên tàu Phương Đông đã tham gia thực hiện hành vi buôn lậu xăng dầu, nhưng lúc phạm tội là quân nhân hoặc do quân đội quản lý nên thuộc thẩm quyền điều tra, xử lý của cơ quan tố tụng quân đội.
(Theo Tuổi Trẻ)