Ông Otmar Issing, một trong số các nhà kiến thiết nên khu vực đồng euro đã nói rằng một số nước thành viên của khu vực đồng euro có thể phải rời khỏi khu vực do khủng hoảng nợ tiếp diễn.
Cựu trưởng kinh tế Otmar Issing của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cho biết “tất cả mọi điều đều nói lên sự ủng hộ việc bảo toàn khu vực đồng euro” và ông nói thêm rằng “sẽ có bao nhiêu nước là phần còn lại lâu dài trong khu vực này”.
Thông điệp của ông giống như lời cảnh báo của ECB khi phản ánh tình trạng thiếu hụt cho vay trong khu vực đồng euro. Ngân hàng trung ương châu Âu đã ghi nhận rằng lượng tiền cho vay xuyên quốc gia bị giảm sút giữa 17 nước khu vực đồng euro cho thấy được mối nguy tan rã của khu vực đồng euro ngày càng cao.
ECB cho biết các khoản vay qua đêm xuyên quốc gia trên thị trường tiền tệ đã giảm đến 40% tổng dư nợ. Theo một báo cáo gần đây của Morgan Stanley đã tập trung vào “sự phân chia” của hệ thống ngân hàng trong khu vực đồng euro.
Biên tập viên Robert Peston phụ trách mảng kinh doanh thuộc BBC cho biết “đội ngũ ngân hàng và tiền tệ của khu vực đồng euro đã cho thấy được các nền kinh tế yếu kém Ban Nha, Italy, đảo Síp, Hy Lạp và Ireland đang dần bị “bỏ đói” tín dụng do các ngân hàng của các nước lớn mạnh hơn như Đức và Pháp đã dừng cho vay đối với các nước này”.
Ông Issing là một thành viên của Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cho tới năm 1998, và sau đó làm việc tại ECB trong suốt giai đoạn mở đầu của khu vực đồng euro từ năm 1999 đến năm 2006.
Để quảng bá cho cuốn sách mới của ông viết về đề tài “giữ an toàn cho khu vực đồng euro”, ông Issing nói: "chúng ta vẫn còn lâu để nói được như vậy, hiện tại chúng ta cần chắc chắn có được sự tiến triển”.. "những cải tổ trọng yếu ở hầu hết các nước vẫn đang chờ để được giải quyết”.
Ông nói thêm rằng sự thật là việc trở lại sử dụng đồng Mác sẽ không tốt gì hơn cho nước Đức, vì đồng euro ổn định hơn đồng Mác. Ông Issing nói “mọi người nên tập trung đưa đồng euro trở lại ý nghĩa của nó là một đồng tiền ổn định, được giữ ổn định bởi một ngân hàng trung ương độc lập theo đuổi một nhiệm vụ thuần túy, không có gì khác hơn..”.
Các nhận định được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương Pháp cho biết nền kinh tế của Pháp sẽ trở lại suy thoái trong quý này. Ngân hàng Trung ương Pháp ước tính rằng nền kinh tế nước họ sẽ sụt giảm 0,1% từ tháng 7 đến tháng 9. Ngân hàng cũng đã dự đoán mức tương tự vậy từ hồi tháng 4 đến tháng 6 vừa rồi.
Italy cũng đã suy thoái trong quý thứ ba liên tiếp, trong khi Ngân hàng trung ương Anh đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của Anh xuống gần bằng 0 từ mức dự báo 0,8% trong tháng 5. Nước Anh không thuộc khu vực đồng euro.
Eurozone chưa tìm thấy lối thoát khỏi khủng hoảng
(Thitruongtaichinh)