Từ khi chiếc máy nghe đĩa hát hình trụ đầu tiên của Edison ra đời cho tới giữa những năm 1950, hệ thống audio gia đình luôn là âm thanh mono (âm thanh đơn). Âm thanh stereo bắt đầu xuất hiện từ những năm 60 và định dạng âm surround đầu tiên nở rộ là Dolby Surround vào năm 1982.
Một số đĩa DVD có nhiều định dạng, ví dụ có định dạng Dolby Surround, Dolby Digital và DTS trên một đĩa. Để thưởng thức đầy đủ định dạng âm của một đĩa DVD mã hóa DTS-ES, bạn cần một đầu nhận xử lý DTS-ES. Nói một cách khác, các định dạng này tồn tại ở hai dạng phần cứng và phần mềm. Một vài định dạng như Dolby Pro Logic II và DTS Neo:6 chỉ thấy trên các thiết bị phần cứng như đầu nhận tín hiệu, bộ Home-Theater-in-a-box, đầu DVD.
Khi nói đến các loa 5.1 hay 6.1, ta đang nhắc đến số lượng loa front (loa trước), loa center, loa rear (loa sau) và có thể là các loa center-rear (số 1 nghĩa là loa sub) mà định dạng có thể sử dụng. Stereo 2.0, là định dạng 2 kênh.
Khi cài đặt loa cho căn phòng, hãy tham khảo sơ đồ loa sau. Chú ý, hệ thống 7.1 sử dụng hai loa surround sau (back-surround).
Sau đây là một số định dạng phổ biến
Dolby Digital - Số loa/kênh nhiều nhất có thể là 5.1
Dolby Digital là định dạng surround phổ biến nhất và có thể thấy trên mọi đĩa DVD, bao gồm tất cả các đĩa DVD nhạc và nhiều chương trình HDTV khác.
Dolby Pro Logic II - Số loa/kênh nhiều nhất có thể là 5.1
Đây là định dạng nền phần cứng, tương thích với mọi phần mềm surround mã hóa "matrix". Pro Logic II là phiên bản up-date của Pro Logic nguyên bản và có thể được sử dụng để làm mới các băng mã hóa Surround Dolby và DVD.
Dolby Digital EX - Số loa/kênh lớn nhất có thể là 7.1
Dolby EX là một định dạng 6.1, thêm một (hoặc hai) loa surround rear center. EX có thể cung cấp nhiều hiệu ứng surround hơn Dolby Digital chuẩn. Bộ xử lý EX được dùng để nâng cao chất lượng âm của đĩa DVD mã hóa số Dolby.
DTS - Số lượng loa/kênh lớn nhất có thể là 5.1
DTS là chuẩn theo sau Dolby Digital. DTS nén ít hơn Dolby và theo một vài nhà nghiên cứu âm nhạc thì DTS cho âm bass giàu hơn và chắc hơn. Tất cả các đầu nhận tín hiệu và hệ thống home-theater đều có bộ xử lý DTS.
DTS Neo:6 - Số lượng loa/kênh lớn nhất có thể là 7.1
Tương tự Dolby Pro Logic II, khác ở chỗ Neo:6 cung cấp đến 6.1 kênh surround. Bạn có thể sử dụng hai loa rear-center, mở rộng bộ loa tới 7.1. Giống như đối thủ Dolby, Neo:6 thích hợp với tất cả các nguồn stereo.
DTS ES - Số lượng loa/kênh lớn nhất có thể là 7.1
ES thêm một (hoặc hai) loa surround rear-center vào chuẩn 5.1 và có thể cho hiệu ứng âm thanh surround bao trùm hơn Dolby hay DTS. Không giống như EX, ma trận Dolby, định dạng 6.1, DTS ES cung cấp một kênh sau riêng biệt. Tuy nhiên tính năng này chỉ hỗ trợ các đĩa DVD mã hóa DTS ES. Để sử dụng định dạng này, bạn cần một đầu nhận ES.
DTS 96/24 - Số lượng loa/kênh lớn nhất có thể là 5.1
DTS 96/24 tương tự với DVD-Audio ở điểm nó có âm 5.1 kênh, độ phân giải cao 96/24. ngoài ra còn có tính năng video. Do vậy bạn không cần phải mua đầu DVD-Audio.
V.B.T (theo Cnet)