Theo giấy phép đầu tư cấp tháng 11/2000, khu nghỉ mát cao cấp Rusalka có diện tích 32 ha, cung cấp đầy đủ các dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế cho du khách (sân golf, khu thể thao dưới nước...). Vốn đầu tư đăng ký của Công ty Đầu tư và phát triển du lịch Rus - Invest - Tur (RIT) là 15 triệu USD. |
Liên quan vụ việc, theo cơ quan chức năng còn có trách nhiệm của một thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư. Hiện, cơ quan điều tra chưa nhận được giải trình của một số cán bộ từng tham gia việc cấp giấy phép đầu tư khu nghỉ mát cao cấp Rusalka ở Nha Trang cho siêu lừa Nguyễn Đức Chi.
Ban chuyên án đề nghị lãnh đạo Bộ Công an báo cáo cấp trên để cho phép làm việc trực tiếp với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư có liên quan vụ việc.
Theo kết quả xác minh, khi có trong tay giấy phép đầu tư dự án Rusalka, Nguyễn Đức Chi không tiến hành triển khai như quy định. Mà dùng đây như một "bảo bối" để tiến hành các phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt ít nhất 165 tỷ đồng. Hiện, khu nghỉ mát cao cấp Rusalka dang dở vì thiếu vốn, đơn vị thi công không được thanh toán tiền.
Tuy nhiên, tới nay chưa cơ quan nào nhận trách nhiệm trong việc này. Theo cựu bộ trưởng Trần Xuân Giá, việc Bộ Kế hoạch - Đầu tư cấp giấy phép cho Rusalka (tháng 11/2000) trong thời gian ông làm lãnh đạo Bộ đã được thực hiện đúng quy định. Thậm chí thời gian thẩm định còn lâu hơn hạn định vì đây là dự án có vốn đầu tư đăng ký lớn hơn 15 triệu USD. Bộ này khẳng định, quy trình thẩm định được Bộ thực hiện nghiêm túc. Sau giai đoạn này, trong quá trình triển khai dự án, tỉnh Khánh Hòa phải có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và giám sát.
Dự án Rusalka dang dở. Ảnh: Xuân Tuyền |
Trong khi đó tỉnh Khánh Hoà cũng khẳng định đã làm đúng quy định. Năm 2003, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền thuê gần 440.000 m2 đất cho dự án Rusalka khi chủ đầu tư là công ty R.I.T của Nguyễn Đức Chi chưa nộp tiền đền bù, giải tỏa và nộp tiền thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất. Dự án không thuộc diện được miễn giảm tiền thu đất, nhưng Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hằng cho phép R.I.T. được hưởng ưu đãi này trong 7 năm từ khi xây dựng xong…
Ngày 25/6/2005, Nguyễn Đức Chi bị bắt. Không đầu tư vào khu nghỉ mát Rusalka như quy định, Chi đã "đặt" dự án lên bàn thương lượng với nhiều đối tác để vay tiền. |
Mới đây, cơ quan điều tra đã tiếp tục làm việc với 4 cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà để làm rõ một số vấn đề liên quan. Trong đó có bà Nguyễn Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Trọng Hoà, cùng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà có dấu hiệu của các hành vi cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, Sở Kế hoạch và đầu tư Khánh Hoà do ông Nguyễn Trọng Hoà là giám đốc thời kỳ đó đã không kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra việc góp vốn của Nguyễn Đức Chi vào dự án Rusalka. Bởi Nguyễn Đức Chi khai chỉ có 1,8 triệu USD kể cả vốn vay, nên không thể có 4,5 triệu USD đưa vào góp vốn pháp định trong vòng 12 tháng như cam kết trong giấy phép đầu tư. Việc này, Sở Kế hoạch và đầu tư đã không phát hiện ra.
L.T.