![]() |
Lá khế có tác dụng chống dị ứng. |
Nếu có thể, hãy dùng nhíp nhổ râu cố gắng gắp bỏ ngòi nọc còn dính lại. Nếu không có nhíp, bạn có thể dùng móng tay gại trên bề mặt da, nơi ong đốt. Không nên dùng tay bóp vì điều này có thể làm nọc ong khuếch tán vào cơ thể nhanh hơn.
Sau đó, có thể bôi các thuốc mỡ chứa corticoid như flucinar, chlorocid H... lên vết đốt hoặc uống thuốc chống dị ứng như chlopheniramin, xiro phenergan, théralèn...
Trong trường hợp bị đốt nhiều nốt, bệnh nhân cần được đưa ngay đến bệnh viện, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Sau đây là một số bài thuốc Nam giúp giải độc nọc ong:
- Lấy măng tre chẻ ra, xát vào chỗ ong đốt.
- Phèn chua 10 g, cam thảo 6 g, sắc uống trong ngày.
- Ngâm rửa chỗ ong đốt bằng nước phèn chua.
- Lá khế một nắm nhỏ (khoảng 50 g), sắc lấy nước uống.
- Lá đinh lăng một nắm nhỏ (khoảng 50 g), sắc lấy nước uống.
- Lá hồng bì tươi một nắm nhỏ (khoảng 50 g), sắc lấy nước uống.
BS Quang Minh, Sức Khỏe & Đời Sống