Ở Việt Nam, xe điên có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào và trong mọi hoàn cảnh, thậm chí oái oăm nhất có thể. Vậy làm thế nào để tránh được xe điên? Có lẽ ngoài kỹ năng, kinh nghiệm tham gia giao thông, bạn còn cần niềm tin hoặc một số mẹo vặt như dưới đây.
Nếu có việc cần ra đường, hãy chọn giờ cao điểm. Nếu đường đông hoặc đường tắc, đó là một ngày may mắn vì khi ở giữa hàng vạn chiếc xe máy, ôtô đang nhích đi từng centimet, bạn sẽ an toàn cao độ. Khi đó hãy cười vào mặt những kẻ đang vi vu trên những con đường rộng rãi, thoáng đãng.
Khi dừng đèn đỏ, hãy tranh thủ nói chuyện ngay lập tức với người bên cạnh. Nếu thấy một số từ ngữ kiểu gở mồm, gở miệng như: Hãy ở lại và sống tốt, chào vợ con cho tôi, chúc thế giới hòa bình. Đó là lúc bạn nên bỏ xe và chạy. Hãy chạy đi, vì biết đâu chỉ một vài giây nữa, một xe tải, xe bus hay taxi sẽ lao vào những người đang dừng đèn đỏ.
Cách cuối cùng, hãy làm một lá bùa của riêng mình và treo lên cổ. Trên bùa ghi rõ họ tên, số điện thoại của người cần liên lạc khi hữu sự. Trong bối cảnh hiện nay cách này đặc biệt cần thiết vì nếu bị xe điên lao vào sẽ rất khó để tìm được điện thoại của bạn. Hơn nữa, những người đưa bạn đi cấp cứu sẽ tin chắc rằng, mình không phải giả tiền hoặc không bị nghi ngờ đã gây ra tai nạn cho bạn.
Độc giả Việt Hoàng
*Nội dung mang tính trào phúng, không có ý đả kích bất cứ tổ chức, cá nhân nào.