Không tìm được loại thuốc như nguồn tin đã cung cấp, song trong lúc kiểm tra, đoàn phát hiện phòng mạch này mắc nhiều sai phạm khác như: Hành nghề sai địa chỉ đăng ký; bán thuốc không lưu toa; bảng hiệu phòng mạch và toa thuốc không đúng quy định của Sở Y tế.
![]() |
Kiểm tra thuốc dự trữ tại phòng mạch. Ảnh: Thiên Chương. |
Phòng mạch nhi, số 285/7 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, do vợ chồng bác sĩ Lê Hồng Dũng và Hồ Thanh Mỹ Phượng cùng công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM (bác sĩ Phượng đã xin nghỉ từ năm 2005), làm chủ, có cung cấp cho một số phụ huynh thuốc giúp trẻ ăn nhiều - tăng cân. Loại thuốc được cung cấp không toa, không nhãn mác được xác định là Corticoid, chất có tác dụng giữ muối, giữ nước giúp tăng cân nhưng gây hại cho cơ thể. Sở Y tế hiện giữ hình ảnh, băng video và cả những bao thuốc mà người cung cấp thông tin cho Sở đã mua được từ phòng mạch này. |
Trong 35 loại thuốc có tại phòng mạch, kháng sinh Fixim-100 đã bị cắt mất phần hạn sử dụng, còn thuốc Cedroxil hết hạn dùng từ tháng 12 năm 2006. Chủ phòng mạch xác nhận do "không để ý" nên đã bán các loại thuốc này cho bệnh nhân.
Trưởng đoàn Thanh tra Phạm Kim Bình yêu cầu trong ngày mai (29/11), chủ phòng mạch phải đến Sở Y tế để xử lý những sai phạm trong buổi kiểm tra, đồng thời nộp tường trình sự việc có liên quan với nguồn tin mà Sở Y tế đã được cung cấp.
Ông Bình cho biết, Sở sẽ làm rõ vụ việc này trong thời gian sớm nhất. "Để xử lý triệt để, chính xác sự việc, thanh tra Sở Y tế rất mong nhận được những thông tin về phòng mạch từ phía người dân", ông nói.
Theo ghi nhận của VnExpress, từ 16h30 hôm nay, phòng mạch này đã mở cửa và nhiều phụ huynh đưa con em đến khám. Một phụ huynh ở Cần Giuộc, Long An, cho biết, anh đến để mua thuốc mau ăn chóng lớn cho con. Trước đó, anh đã mua 3 lần, mỗi lần giá 160.000 đồng. Kết quả sau hơn một tháng, cháu tăng được 1,5 kg.
Thiên Chương