Ngày 8/3, UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) ghi nhận tại gia đình ông Lương Văn Khun (70 tuổi, ở xã Phùng Minh) đang lưu giữ hai sắc phong cổ.

Hai bản sắc phong còn khá nguyên vẹn. Ảnh: Lê Hoàng.
Theo lời ông Khun, hai bản sắc phong được cố nội ông mang về cất giữ từ một ngôi đền trong làng bị phá hủy từ hơn một trăm năm trước. Dòng họ Lương truyền lại cho nhau, ông Khun xem như tài sản quý, bảo quản cẩn thận.
Hai sắc phong cổ còn khá nguyên vẹn, có nhiều nét tương đồng về trang trí hoa văn… Trên nền bản giấy gió có nhiều chữ Hán cổ, nét chữ mảnh, sắc nét, giấy màu vàng nghệ, mặt trước trang trí họa tiết hoa văn hình rồng...
Bà Trịnh Thị Tâm, cán bộ Ban quản lý Di tích và danh thắng (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa), cho biết, qua nghiên cứu, dịch các kí tự cho thấy hai sắc phong được các vị vua triều Nguyễn ban cho cùng một nhân vật - Thành hoàng làng Châu.
Sắc phong thứ nhất được vua Duy Tân ban ngày 8/6 (nhuận), niên hiệu Duy Tân năm thứ 5 (tức năm 1911) cho "Bản cảnh thành hoàng chi thần” được thờ phụng tại thôn Châu, châu Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Vị thần này đã có công giúp nước an dân, ngầm hiển linh ứng. Sắc phong thứ 2 do vua Khải Định ban ngày 25/7, niên hiệu Khải Định năm thứ 9 (năm 1924).

Ông Khun và dòng họ Lương coi những tấm sắc phong như vật linh thiêng nên cất giữ rất cẩn thận. Ảnh: Lê Hoàng.
Theo bà Tâm, các sắc phong này sẽ giúp các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam hiểu sâu hơn về lịch sử phát triển của triều Nguyễn. Dự kiến, hai sắc phong sẽ được bàn giao cho cơ quan chức năng để làm rõ lai lịch, đồng thời có biện pháp bảo tồn.
Lê Hoàng