![]() |
|
Ảnh: TTXVN |
"Đây là bước đầu quan trọng nhằm thiết lập mạng lưới cơ sở đến tận xã, phường và nâng cao vai trò của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN", ông Trần Xuân Thu, Tổng thư ký Hội nói.
Theo thống kê sơ bộ của Hội, hiện đã có hơn 3.000 lá thư của các thân nhân và nạn nhân được chuyển cho ông Kenneth Henrman, Giám đốc chương trình "Suny Brockport and VietNam program". Còn trên mạng trực tuyến lấy chữ ký của ông Len Adis, đã thu hút hơn 51 nghìn chữ ký ủng hộ các nạn nhân trong vụ kiện các công ty hoá chất của Mỹ. "Dư luận quốc tế và Việt Nam rất ủng hộ vụ kiện này. Đó là một thuận lợi không nhỏ", ông Mai Thế Chính, trưởng ban tuyên truyền của Hội, cho biết.
Cũng trong sáng nay, Hội nạn nhân da cam Việt Nam, Quỹ bảo trợ nạn nhân da cam, Quỹ hoà bình và phát triển Việt Nam đã thăm và tặng quà Làng Hoà Bình (Thanh Xuân, Hà Nội), nơi nuôi dưỡng và chăm sóc 92 trẻ em là nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Giám đốc Làng Hoà Bình: "Các cháu được nuôi dưỡng tại Làng chủ yếu bị thiểu năng trí tuệ, đa dị tật, có trường hợp bị sạm da, thiếu chân, tay... Công việc phục hồi chức năng vận động cho các cháu là rất khó khăn và lâu dài. Rất ít cháu có thể tự vận động".
Nhìn những trẻ em dị tật hát bài ca "Ước mơ của bé", Chủ tịch Hội nạn nhân da cam Đặng Vũ Hiệp không giấu được niềm xúc động: "Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm song những hậu quả của nó còn kéo dài, hiện Việt Nam có 150.000 trẻ em bị dị tật do chất độc dioxin. Chúng ta cần hy vọng vào việc giúp các cháu hoà nhập cộng đồng".
Chiều nay, nhiều hoạt động vì nạn nhân da cam/dioxin cũng được tổ chức. Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị sẽ có cuộc gặp mặt bày tỏ tình đoàn kết ủng hộ các nạn nhân. Tại đây, Hội sẽ nghe thông báo về tiến triển vụ kiện và sẽ ký tên ủng hộ các nạn nhân.
Phương Vũ
