Tổ dân phố Bích Đầm thuộc cụm đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên. Làng biển có hơn 200 hộ dân, phần lớn làm nghề đánh bắt hải sản và lao động tự do. Đầu tháng 3, khu vực này vừa được UBND TP Nha Trang phê duyệt trở thành điểm du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững.
Trần Bão, 25 tuổi, sống tại Nha Trang, cùng bạn đến làng đảo để khám phá, nghỉ dưỡng vào cuối tuần tháng 3. Anh và nhóm ra bến đò dân sinh Phú Quý tại phường Vĩnh Nguyên, lên chuyến tàu dân sinh ra làng đảo lúc 11h.
"Vé ra đảo 30.000 đồng mỗi người, mỗi ngày chỉ có một chuyến đi và chuyến trở về vào 6h sáng hôm sau, nên cần ra bến trước 30 phút để tránh lỡ chuyến", Bão nói.

Khung cảnh Bích Đầm về đêm. Ảnh: Bùi Toàn
Chuyến tàu ra Bích Đầm hết khoảng một tiếng rưỡi do đi tàu gỗ. Bão gợi ý du khách có thể thuê cano riêng ra làng đảo với khoảng 30 phút nhưng chi phí sẽ đắt hơn, gấp khoảng 10 lần.
Cập bến Bích Đầm, điểm đầu du khách nên ghé thăm là đình làng. Trong khuôn viên đình có cây bàng cao 21 m, 150 năm tuổi, cao nhất Nha Trang. Cây được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản tháng 6/2024. Gần khu vực này cũng là nơi buôn bán, sinh hoạt chung của người làng.
Bão liên hệ ở lại tại nhà một người dân mở dịch vụ lưu trú tại đảo, với mức giá 100.000 đồng mỗi đêm. Sau đó, anh cùng bạn ăn trưa tại một quán bún riêu, bánh canh nằm trong khu dân cư.
Quán ăn mở hai buổi trong ngày, từ 6-9h và 11h-16h, mức giá 20.000 đồng mỗi tô. Nước uống các loại có giá dao động mỗi loại từ 7.000-15.000 đồng. "Mức giá khá bình dân so với mặt bằng chung ở Nha Trang, phù hợp với những người muốn đi du lịch các tour đảo với chi phí thấp", Bão cho biết

Cột hải đăng Hòn Lớn được xây dựng 1890, một trong những ngọn hải đăng lâu đời tại Việt Nam. Ảnh: Bùi Toàn
Sau khi nghỉ trưa, Bão cùng bạn chọn khám phá hải đăng Hòn Lớn - một trong 5 ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam. Để đến được ngọn đèn, nhóm phải đi bộ khoảng 1,5 km qua núi.
Hướng lên ngọn hải đăng có đường mòn, vị trí cũng được định vị rõ ràng trên bản đồ nên "dễ đi nhưng cũng cần sức khỏe tốt". Ngoài ra, dọc tuyến đường cảnh quan đẹp, du khách có thể tham quan bia tưởng niệm "Tây Sơn Triều - Lê Gia Tứ Kiệt", ngắm nhìn các bãi đá từ trên núi. Hai bên đường đi có nhiều tán cây tạo thành vòm tự nhiên và đẹp.
Sau khoảng 45 phút đi bộ theo tuyến đường mòn, trạm hải đăng Hòn Lớn dần hiện ra, nằm sát tòa nhà vận hành có diện tích 750 m2. Cột hải đăng Hòn Lớn được xây dựng 1890, ở độ cao hơn 100 m so với mực nước biển. Đèn ngọn hải đăng có thể vươn xa 47 km.
Trong khuôn viên trạm đèn có chỗ ngồi nghỉ ngơi hướng nhìn ra biển, du khách có thể ngắm nhìn nhiều tàu thuyền đánh bắt cá ở vịnh Nha Trang và cụm đảo Hòn Nọc.

Vòm cây hình thành tự nhiên trên lối lên hải đăng. Ảnh: Bùi Toàn
"Thời điểm đẹp nhất để thăm làng đảo Bích Đầm là vào tháng 4-6 hằng năm khi trời xanh, biển lặng", Bão gợi ý. Ngoài ra, làng đảo Bích Đầm cũng có một số bãi tắm, chùa Bích Sơn, dinh Ông Lớn, miếu An Thanh để du khách tham quan, trải nghiệm.
Đến Bích Đầm, thưởng thức hải sản tươi sống do người dân đánh bắt và chế biến tại chỗ là trải nghiệm không thể bỏ qua. Du khách có thể đặt các món yêu thích từ sớm để người bán chuẩn bị kịp. Bữa tối của Bão là các món cá nướng, mực xào. "Với khoảng 300.000 đồng, mỗi người có thể trải nghiệm trọn vẹn các món hải sản hấp dẫn".
Làng đảo chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia, phần lớn người dân sử dụng điện qua máy phát hoặc từ điện năng lượng Mặt Trời. Anh Bão cho biết du khách cần chủ động sạc pin điện thoại, các thiết bị điện tử khi đến đảo.
"Buổi tối không có quá nhiều hoạt động, du khách có thể ăn uống, ngắm biển, cảm nhận không khí yên tĩnh của làng biển", Bão nói và cho biết Bích Đầm thích hợp là nơi "chữa lành" cho những ai muốn tạm xa sự náo nhiệt của thành phố.
Bùi Toàn