Khảo sát của bệnh viện từ tháng 5/2007 đến 5/2008 cho thấy, có đến 310 trường hợp nhập viện vì tự tử. Độ tuổi người tự tử chủ yếu dưới 35 tuổi, trong đó, từ 25 tuổi trở xuống chiếm đến 50%.
![]() |
|
Anh Hào, 26 tuổi nhảy từ lầu 9 tự tử vì túng quẫn. Ảnh: Ngọc Duy. |
Người tự tử chủ yếu là công nhân, học sinh sinh viên. Gần nửa số người có ý định quyên sinh có trình độ trung học cơ sở và khoảng 30% có học vấn trung học phổ thông. Nhiều bệnh nhân trước khi tự tử có dấu hiệu trầm cảm.
Bác sĩ Phạm Anh Tuấn, chuyên khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trưng Vương, cho biết, nguyên nhân dẫn đến hành vi tự tử nhiều nhất là xung đột vợ chồng, chiếm 26,8%, 59 trường hợp do mâu thuẫn trong tình yêu nam nữ (19%), bất đồng trong quan hệ cha mẹ, con cái 17,7%.
"Trong số 310 ca tự tử, có đến 303 ca uống thuốc bảo vệ thực vật, paraquat, paracetamol, thuốc ngủ. Các trường hợp còn lại, nạn nhân tự cắt mạch máu và treo cổ", bác sĩ Tuấn nói.
Cũng theo bác sĩ Tuấn, tỷ lệ nữ giới tìm đến cái chết chiếm 72%. Tuy nhiên, nam giới tự tử thường nhập viện trong tình trạng nguy kịch hơn nữ. Đa số bệnh nhân chọn ngày chủ nhật và thứ hai. Thời điểm tự tử nhiều nhất là từ 20h trở đi và địa điểm tự tử chủ yếu ở tại nhà.
Trao đổi với VnExpress.net, tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn cho biết, tự tử là hành vi tiêu cực nhằm tự giải thoát mình trước sự bế tắc mà bản thân nạn nhân không thể giải quyết và cũng không thể tâm sự cùng ai.
Theo ông Sơn, để ngăn nạn tự tử ngoài tuyên truyền giáo dục, tư vấn tâm lý thì sự quan tâm chia sẻ của những người thân là cực kỳ quan trọng.
Viết Toàn
