Lớp 9A1 có hai thủ khoa đỗ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, là Trịnh Phương Nam và Đỗ Mạnh Dũng.
Phương Nam là thủ khoa chuyên Hóa, còn Mạnh Dũng là thủ khoa kép khi đỗ chuyên Vật lý cả hai trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngoài ra, Dũng còn đỗ chuyên Vật lý trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Theo cô Hà Thị Phương Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1, Mạnh Dũng là học sinh có tố chất giải Toán, thông minh, trách nhiệm và năng nổ ở lớp. Trước đó, Dũng định hướng theo chuyên Toán và gặt hái nhiều giải thưởng.

Thủ khoa kép Đỗ Mạnh Dũng (giữa) chụp ảnh cùng bố và cô chủ nhiệm Hà Thị Phương Dung tại trường. Ảnh: Trường THCS Thanh Xuân.
Rẽ sang chuyên Vật lý từ đầu năm lớp 9, Dũng từng đỗ vớt vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Tuy nhiên, sau đó nam sinh đã chứng minh được khả năng khi giành hàng loạt thành tích gồm huy chương vàng kỳ thi Toán quốc tế Thái Lan (TIMO), giải ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Vật lý và giải nhì môn Vật lý, giải ba môn Khoa học trong kỳ học sinh giỏi quận Thanh Xuân. Ngoài tình yêu với Vật lý, em còn xuất sắc ở môn Toán, tiếng Anh và giỏi đều các môn.
Nhắc đến Phương Nam, cô Dung đánh giá cao sự chăm chỉ, đam mê môn Hóa của cậu học trò năng nổ. Trong 4 năm học, Phương Nam đều là học sinh xuất sắc toàn diện với kết quả học tập ấn tượng ở tất cả môn học.
Thủ khoa chuyên Hóa giải thích bắt đầu tìm hiểu và dành tình yêu đặc biệt cho Hóa từ hè năm lớp 7, chuẩn bị lên lớp 8, từ những hình ảnh, video thí nghiệm trên mạng. Càng học, em càng yêu thích và đặt quyết tâm phải trở thành học sinh chuyên Hóa.
Phương Nam không coi môn nào chính, môn nào phụ và luôn cố gắng học giỏi ở tất cả môn. "Trong học tập, quan trọng nhất là lập thời gian biểu phù hợp sẽ giúp mình học tốt. Những môn tự nhiên thường chiếm thời gian hơn môn xã hội vì thời lượng dành cho làm bài tập, rèn luyện kỹ năng nhiều, trong khi các môn Sử, Địa chỉ cần nắm nội dung chính kết hợp với suy luận", Phương Nam nói.

Trịnh Phương Nam là thủ khoa chuyên Hóa trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh: Trường THCS Thanh Xuân.
THCS Thanh Xuân là một trong 4 trường THCS chất lượng cao của Hà Nội (cùng với Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Lê Lợi). Theo bà Ngô Thị Diệp Lan, Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân, năm nay cả khối lớp 9 có 150 em đỗ chuyên, trong đó 30 em đỗ từ hai trường trở lên. Lớp 9A1 có 38 học sinh, ngoài 3 em không đăng ký thi, số còn lại đều trúng tuyển vào các trường chuyên ở Hà Nội.
Bà Diệp Lan cho hay kết quả này có ý nghĩa đặc biệt khi năm nay là lứa học sinh tốt nghiệp đầu tiên của trường THCS Thanh Xuân. Các em được tuyển bằng hình thức xét hồ sơ, không như hiện nay phải kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào.
"Điều đó cho thấy sự dày công của đội ngũ giáo viên của trường trong bốn năm qua và sự vượt trội của chương trình giáo dục chất lượng cao", bà Diệp Lan nói.
Ngoài theo chương trình đại trà của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Thanh Xuân còn có chương trình riêng tạo nên sự khác biệt. Trường cũng quan tâm tới chất lượng đội ngũ, ưu tiên giáo dục toàn diện để học sinh đạt kết quả tốt.
Bình Minh