Ngày 19/5, trao đổi với VnExpress, Hiệu trưởng Đào Thị Bích Thủy thừa nhận sự việc trên xảy ra ngày 23/4.
Phạt học trò vì "tưởng các bạn tát không đau"
Đầu năm học, Trần Thị Ngọc được cô chủ nhiệm Trương Thị Phương (40 tuổi) giao phụ trách thi đua của lớp. Do một số lần Ngọc quên sổ theo dõi nên lớp bị trừ điểm. Ngày 20/4 có tiết sinh hoạt lớp nhưng Ngọc ốm nên cô không nhắc nhở được.
Ba ngày sau, Ngọc đi học trở lại. Thấy học trò có ý kiến muốn “xử lý” bạn vì để mất điểm thi đua, giờ ra chơi cô Phương yêu cầu Ngọc đứng trước lớp để 32 bạn lần lượt lên tát vào má. Trong lúc đó, cô Phương ngồi trên bục giảng chấm bài môn Toán.
Buổi chiều Ngọc vẫn học bình thường, nhưng đêm đó em đau đầu, nôn nên được gia đình đưa đi bệnh viện. Sau gần 10 ngày điều trị, hôm 2/5, em ra viện. Theo hồ sơ bệnh án của trung tâm y tế huyện Vũ Thư, Ngọc bị sang chấn phầm mềm má trái nên phải dùng kháng sinh và thuốc chống phù nề trong suốt thời gian điều trị. Ngày 8/5, Ngọc đã trở lại lớp nhưng theo phản ánh của gia đình, em vẫn phải dùng thuốc điều trị mũi, thỉnh thoảng còn đau đầu, ù tai.
Sau khi sự việc xảy ra, cô Phương đã gặp gia đình em Ngọc tường trình lại sự việc, nhận khuyết điểm, xin lỗi gia đình và hứa sửa chữa và xin hướng giải quyết nội bộ. Trong thời gian Ngọc nằm viện, cô chủ nhiệm đã nhiều lần thăm hỏi em.
![]() |
Học sinh Tiểu học Minh Quang giờ tan trường. Ảnh: Việt Tiến. |
Trong bản tường trình gửi lãnh đạo trường, cô Phương cho biết, khi áp dụng hình phạt, cũng “tưởng rằng các bạn tát không đau”. Cô giáo này thừa nhận đó là việc làm sai nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.
Trưa 19/5, với gương mặt khá suy sụp, cô Phương cho biết, do sơ xuất ngồi chấm bài nên không để ý tới việc học sinh phạt em Ngọc thế nào. "Sau khi sự việc xảy ra, tôi mới nhận thấy hậu quả lại lớn đến vậy", cô nói.
Tạm ngừng việc giảng dạy của cô giáo Phương
Trước bức xúc của dư luận, phòng giáo dục huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã đề nghị trường “tạm để cô Phương không đứng lớp”. Theo nhận xét của Hiệu trưởng Đào Thị Bích Thủy, cô Phương có đạo đức tốt, nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Trong suốt 19 năm đứng trên bục giảng, chưa bao giờ cô Phương bị học sinh, phụ huynh phàn nàn về biện pháp giáo dục. Ngọc là học sinh ngoan, học khá.
Tuy nhiên, cô Thủy cũng khẳng định, đây không phải là lần đầu tiên cô Phương áp dụng hình phạt phản giáo dục với học sinh. Trước đó nửa tháng, cậu học trò Nguyễn Sơn cũng bị cô chủ nhiệm cho cả lớp tát vào mặt vì không làm bài tập và quên mang mũ đồng phục. “Em đó không bị làm sao nên cô Phương mới cho rằng học sinh tát sẽ không đau", bà Thủy cho biết
“Cô Phương mong được tạo điều kiện để có thể chuộc lại lỗi của mình. Nhưng do đây là vi phạm lần thứ hai và không nhẹ nên chúng tôi cũng đặt giả thiết, nếu cho qua, biết đâu cô Phương có thể lặp lại lỗi một lần nữa”, cô hiệu trưởng nói.
Hiện hội đồng kỷ luật trường đã hoàn thành hồ sơ gửi lên cấp trên với mức xử lý cảnh cáo trước toàn ngành và xử phạt hành chính. Ngày 12/5, Ban kiểm tra Đảng xã Minh Quang cũng để nghị kỷ luật về Đảng đối với cô Phương.
Chiều 19/5, bà Phạm Thị Nguyệt, mẹ em Ngọc cho VnExpress biết, gia đình ủy quyền cho trường giải quyết mọi việc. “Cháu cũng gần trở lại bình thường và đã đi học. Gia đình không muốn gợi lại chuyện cũ”, bà Nguyệt nói. Trong khi mẹ nói chuyện, cô học trò trắng trẻo,́ dáng người mảnh khảnh quanh quẩn chơi trước sân.
Trước đó, ngày 17/5, gia đình bà Nguyệt đã có đơn đề nghị được bảo vệ để tránh cho Ngọc khỏi bị ảnh hưởng tâm lý.
Nhiều vụ học sinh bị hành xử phản sư phạm |
- Ngày 14/3, do không tổ chức Đại hội chi đoàn 12A4 (THPT Trần Phú, Hà Nội) theo đúng kế hoạch, nữ sinh Trịnh Trung Hà đã bị cô giáo tát ngay tại lớp. |
Việt Tiến
Ý kiến bạn đọc về cách hành xử của cô giáo
Người gửi: Nguyễn Đức Hùng
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Chấn chỉnh lại đạo đức sư phạm
Qua hàng loạt bài viết về tình hình giáo viên có hành vi cư xử "phản giáo dục", tôi thấy nguyên nhân xâu xa chính là do trong quá trình đào tạo nghiệp vụ cho giáo viên, ta đã quên đào tạo đạo đức cho họ. Hãy chấn chỉnh ngay từ bây giờ, vẫn còn kịp. Thà muộn còn hơn không.
Người gửi: Pham Duy Minh
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Bôi nhọ quốc gia.
Lẽ ra phải bảo vệ và giáo dục các thế hệ làm chủ của đất nước biết được quyền con người, đằng này, những người làm công tác sư phạm lại gián tiếp dạy học trò những hành vi bạo lực, phi nhân đạo, làm ảnh hưởng cả một thế hệ, gieo mầm mống bạo lực trong lòng học sinh.
Những người này cần bị xử lý hình sự hoặc nhẹ nhất cũng phải loại khỏi ngành giáo dục.
Người gửi: nguyễn thị hồng ánh
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Cô giáo phạt học trò bằng cách cho các bạn cùng lớp tát vào má!
Tôi vô cùng bức xúc khi đọc bài báo trên. Việt Nam có truyền thống "tôn sư trọng đạo" nhưng có phải vì "nắm quyền sinh quyền sát trong tay" nên một số thày cô đã quá lạm quyền và xúc phạm nghiêm trọng nhân cách con người như thế chăng?
Theo tôi, không thể cứ phạt hành chính, kiểm điểm là xong. Một là loại những người này ra khỏi ngành để làm trong sạch ngành sư phạm, hai là xử họ theo Luật pháp.