Tháng 7/1995, Nguyễn Đình Chiến ký hợp đồng với ông Võ Hoàng Minh (Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Cần Thơ - Mekonimex) về việc uỷ thác tiêu thụ hơn 9.000 tấn đường RE trị giá gần 54 tỷ đồng, hoa hồng 50 đồng/kg. Sau khi nhận và bán hết số hàng trên, ông Chiến chỉ trả Mekonimex hơn 13,7 tỷ đồng, còn lại sử dụng vào mục đích khác.
Đầu năm 1996 khi sự việc đổ vỡ, ông Chiến còn nợ Mekonimex trên 43,8 tỷ đồng (kể cả lãi phạt vì vi phạm hợp đồng), và không còn khả năng thanh toán.
Tại phiên sơ thẩm ngày 9/4/1998, TAND Cần Thơ tuyên phạt ông Chiến 18 năm tù và Minh 13 năm. Ngày 10/1/1999, TAND Tối cao phúc thẩm vụ án, phạt Minh 8 năm tù giam, còn Chiến được trắng án, thả ngay tại toà.
Xét có dấu hiệu bất thường tại phiên phúc thẩm, ngày 29/3/2000, Ủy ban Thẩm phán TAND Tối cao đã "huỷ một phần quyết định bản án hình sự của toà phúc thẩm và sơ thẩm", đồng thời trả hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra lại từ đầu.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Cần Thơ, đã đủ căn cứ để xử lý hình sự ông Chiến về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bản kết luận điều tra vừa được chuyển lên VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Chiến về tội danh này.
(Theo Tuổi Trẻ)