Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Đào Trung Đồng khẳng định, việc ông Toản không có bằng tốt nghiệp cấp 2 là sự thật.
Năm 1986, ông Đinh Công Toản (phó chủ tịch xã Vĩnh Niệm) được nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Hải An Phạm Đình Ngạn, "đặc cách" cho học và thi tốt nghiệp hệ bồi dưỡng (một số môn cơ bản của cấp 3). Trong khi vào thời điểm đó, ông Toản chưa có bằng tốt nghiệp cấp 2.
"Hồi đó, anh Toản là thiếu úy nên được chuyển đổi tương đương, coi như đã có bằng tốt nghiệp cấp II", ông Ngạn giải thích. Với tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp hệ bồi dưỡng đó, sau đó ông Toản đã học và có được hai bằng Đại học Luật và Nông nghiệp I.
Tuy nhiên, một chuyên viên Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết, theo quy chế tuyển sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp hệ bồi dưỡng không đủ điều kiện để dự thi đại học. Phó giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng Đào Trung Đồng cũng xác nhận như vậy.
Trao đổi với VnExpress, ông Toản khẳng định đã học và được cấp bằng tốt nghiệp cấp 2-3. Tuy nhiên, Chủ tịch quận Hải An không đưa ra tài liệu chứng minh. "Mọi văn bằng, chứng chỉ tôi đều đã nộp cho Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng", ông Toản giải thích.
Còn ông Đinh Thành Công, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng cho biết, cơ quan này không lưu hồ sơ cán bộ của ông Toản.
Sáng 28/8, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng Lê Vũ Thành chỉ thông báo ngắn gọn: "Vụ việc đang trong quá trình điều tra". Lãnh đạo Hải Phòng đã có thông tin về việc này từ nhiều tháng nay.
Theo nguồn tin riêng của VnExpress, ngoài trường hợp của ông Đinh Công Toản, Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đang tiếp tục xác minh dấu hiệu gian lận bằng cấp của một số cán bộ chủ chốt cấp quận ở thành phố.
Ngày 30/6, vì khai man có bằng Cao đẳng cảnh sát trong lý lịch, Ủy viên thường vụ Quận ủy Lê Chân Trần Văn Hồng đã bị Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cách chức. Tương tự, Phó chủ tịch quận Lê Chân Phạm Văn Hận cũng bị cảnh cáo, cho thôi chức do không có bằng cấp 2-3 song lại có bằng thạc sĩ.
Anh Đức