Ông Chiến được trả tự do, khôi phục danh dự, các quyền lợi công dân.
Từ một hợp đồng kinh tế bị hình sự hóa, năm 1998 ông Nguyễn Đình Chiến đã bị kết án 18 năm tù. Trong phiên xử phúc thẩm sau đó một năm, TAND Tối cao tuyên ông Chiến không phạm tội.
Nhưng các cơ quan tố tụng tỉnh Cần Thơ lúc bấy giờ vẫn tiếp tục kháng nghị. Ủy ban thẩm phán TAND Tối cao xử giám đốc thẩm đã tuyên: "Chuyển hồ sơ về VKSND Tối cao giải quyết lại từ giai đoạn điều tra". Cơ quan điều tra và VKSND tỉnh Cần Thơ có tới 4 lần kết luận mâu thuẫn với nhau về tội danh của bị can Chiến: khi là “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, hoặc “sử dụng trái phép tài sản”, cuối cùng là “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN”...
(Theo TTXVN)