Không hề có thẩm quyền tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng Đinh Thị Lý "quảng cáo" có khả năng làm việc này, chỉ cần mỗi người nộp 60-70 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5 đến 11/2000, người đàn bà này đã thu gần 600 triệu đồng của 11 lao động.
![]() |
Đinh Thị Lý và Tô Minh Bình. Ảnh: P.T. |
Sau công đoạn thu tiền, Đinh Thị Lý liên hệ với Tô Minh Bình làm tiếp các thủ tục xuất cảnh. Với việc làm 4 hộ chiếu, Bình nhận gần 200 triệu đồng. Theo lời khai của Lý, một số người khác cũng cầm tiền của chị ta để lo các thủ tục đưa người ra nước ngoài. Nhưng những trường hợp này đều phủ nhận thông tin trên nên cơ quan điều tra cho rằng không đủ chứng cứ để xử lý.
Không đưa được ai xuất cảnh, Đinh Thị Lý, Tô Minh Bình không trả tiền cho những người đã nộp. "Lý bỏ trốn, nhiều năm qua chúng tôi từ quê lên Hà Nội không dưới 30 lần để tìm đòi tiền", một bị hại bức xúc trình bày.
Có mặt tại tòa, người bị hại thừa nhận đã quá tin vào Lý, với lý do đơn giản vì đây là vợ một công an. Những nông dân ở Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh đều trình bày nguyện vọng duy nhất, mong các cơ quan chức năng giải quyết để họ được nhận lại hàng chục triệu đồng đưa cho Lý. Nhiều người trong số họ đã phải trở thành con nợ để xoay sở được món tiền này nộp Lý.
Tại phiên xử kéo dài 4 tiếng, TAND Hà Nội tuyên phạt Tô Minh Bình 4 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tội danh này, Đinh Thị Lý chỉ bị phạt 3 năm tù treo.
Trong vòng 4 tháng, Tô Minh Bình đã 2 lần phải đứng trước vành móng ngựa tại TAND Hà Nội. Cuối tháng 2, bị cáo nhận án 5 năm 6 tháng tù trong một vụ án đưa người trốn sang Anh, Czech... trái phép. Tô Minh Bình cùng nhiều người trong đường dây đã nhận tiền, làm giả hộ chiếu, visa... Thậm chí, người này còn đánh tráo mẫu giám định của cơ quan điều tra từ thật thành giả để giúp đồng bọn thoát việc bị xử lý hình sự.
Bình khai, vụ án Lê Kỳ Thanh tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép năm 1997 được đình chỉ điều tra và Lê Kỳ Thanh không bị truy tố là do hắn và Vũ Thị Tuyết (bị can trong vụ án tương tự, sắp đưa ra xét xử) tổ chức đánh tráo mẫu dấu visa nhập cảnh do đại sứ quán một nước châu Âu cấp.
Trước đó, cuối năm 2001, Tô Minh Bình còn bị Tòa án quân khu thủ đô phạt 30 tháng tù giam về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Anh Thư