Sân đấu tuyệt đẹp của Monte Carlo Masters. Ảnh: Tenisenred. |
Giải được gọi là một viên ngọc Địa Trung Hải bởi địa điểm tổ chức Monte-Carlo Rolex Masters rất đẹp và vì có lịch sử lâu đời.
Giải Monte Carlo diễn ra lần đầu tiên vào năm 1897, là một giải đấu thường niên dành cho các cây vợt nam. Địa điểm tổ chức là Roquebrune-Cap-Martin, gần Monaco. Năm 1969, giải Monte Carlo trở thành giải Mở và từ 1970 đến 1989, đây là một giải lớn của Grand Prix Tour, nằm trong chuỗi các giải hàng đầu Grand Prix Championship Series. Sau đó, Monte Carlo trở thành một sự kiện ATP Championship Series Single Week.
Cho đến năm 2009, Monte Carlo trở thành giải ATP World Tour Masters 1000 duy nhất không mang tính bắt buộc với các cây vợt. Dĩ nhiên là phần lớn các cây vợt đều muốn thi đấu tại đây vì uy tín và lịch sử lâu đời của giải.
Trừ những năm bị gián đoạn do chiến tranh thế giới, Monte Carlo đã được tổ chức liên tục từ năm 1897 đến nay. Rafael Nadal hiện đang giữ kỷ lục như là cây vợt vô địch nhiều lần liên tiếp nhất, với 8 danh hiệu từ 2005 đến 2012. Dĩ nhiên, trong quãng thời gian cây vợt người Tây Ban Nha thống trị tại Monte Carlo, từ Roger Federer cho đến Novak Djokovic hay David Ferrer đều không giành được gì. Federer để thua trong 3 trận chung kết liên tiếp từ 2006 đến 2008, Djokovic thua vào các năm 2009 và 2012.
Năm nay, sau khi Federer quyết định rút lui và Ferrer bị chấn thương, danh sách dự Monte Carlo dự kiến vẫn có đầy đủ 8 cây vợt trong tốp 10. Ngoài đương kim vô địch Nadal còn có Djokovic, cây vợt số 2 thế giới Andy Murray hay những cây vợt của nước chủ nhà như Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon, Jeremy Chardy, Julien Benneteau và Benoit Paire...
Mặc dù có tên trong danh sách dự kiến, nhưng đến thời điểm này Djokovic vẫn chưa có quyết định chính thức có tham dự giải hay không. Anh sẽ chờ đến phút chót để kiểm tra kỹ quá trình hồi phục chấn thương mắt cá nhân cho chắc chắn.
Anh Hào