![]() |
Màn hình LCD được trang bị công nghệ DFC. (Engadget) |
Việc gia tăng độ tương phản làm ranh giới các màu rõ rệt hơn, hình ảnh sinh động và các thước văn bản hiện lên cũng rõ ràng, sắc nét hơn. Một hệ số tương phản cao đồng nghĩa với việc mức màu đen/trắng sâu nhất sẽ được thể hiện trung thực hơn, giúp dải màu rộng, hay số màu phong phú hơn.
Lợi thế này đặc biệt tốt cho các game thủ vì cần phải nhìn rõ các vật thể giàu màu sắc điển hình của thế giới game. Các nhân viên đồ hoạ, và các fan của môn nghệ thuật thứ bảy hẳn cũng yêu thích các loại màn hình này bởi chúng tái tạo màu sắc chính xác hơn.
Công nghệ DFC của LG gồm có 3 khối chính. ACR (Auto Contents Recognition - Tự động nhận dạng nội dung) sẽ phát hiện chủng loại nội dung mà bạn đang xem và quyết định độ tương phản tốt nhất dành cho nội dung ứng dụng đó. Quyết định này được chi phối nhờ cài đặt chế độ cho monitor. Bởi thế, trong chế độ xem phim (Movie Mode) DFC nâng độ sáng của hình ảnh game/phim lên tối đa và cũng hiệu quả hơn với các thước video hành động.
Trong chế độ hiển thị văn bản (Text Mode), DFC cho phép chạy các file soạn trên PowerPoint với hình ảnh trung thực và các ký tự rõ nét. Chế độ hình ảnh (Picture mode), DFC tự động phân tích ảnh chụp và ảnh vẽ, quét để chất lượng hình ảnh lạc quan với màu sắc trung thực nhất. Tính năng thứ hai là DCE (Digital Contrast Enhancer: Nâng cao độ tương phản kỹ thuật số) sẽ giảm độ sáng của dải màu đen xuống, còn mạch thành phần thứ ba có tên gọi là DCM (Digital Contrast Mapper - Sắp xếp độ tương phản số), đảm bảo độ tương phản, tính chi tiết được cải thiện chính xác, đồng đều khi hiển thị toàn bộ khung hình.
Các màn hình LCD LG sử dụng công nghệ DFC và có độ tương phản 1.600:1 sẽ được tung ra thị trường vào tháng 4 tới, với các serie: 80 (L1780Q+, L1980Q+), serie 70 (L1770H, L1970H) và serie 32 (L1932P, L1732P).
T.B. (theo Engadget)