Tên người gửi: Nguyễn Sông Thao
Email: hiepsytudo@...
Cảm ứng điện dung hay cảm ứng điện trở là phân loại về kiểu (vật lý) của cảm biến cảm ứng. Đây chỉ là hai trong nhiều loại màn hình cảm ứng. Hai loại này đang được sử dụng phổ bến cho điện thoại di động hiện nay. Vì cảm biến cảm ứng điện trở cần có một lực tác động nhất định vào một vị trí phù hợp (thay đổi điện trở) nên phải sử dụng bút. Cảm biến cảm ứng điện dung thì chỉ cần chạm nhẹ bằng đầu ngón tay (thay đổi điện dung), và sẽ không làm việc với bút, tay đeo găng... (cách điện). Đa chạm (multitouch) hay đơn chạm (cảm ứng đa điểm - cảm ứng đơn điểm) là khái niệm về hình thức nhập liệu (input method), tức là cách tác động lên màn hình cảm ứng để tương tác với thiết bị. Dễ thấy nhất của đa chạm là các hình thức vuốt, miết trên màn hình cảm ứng để kéo - thả các icon, phóng to - thu nhỏ các hình ảnh... Cảm biến điện dung thì dễ dàng cho đa chạm hơn là cảm ứng điện trở. Đã nhiều nhà sản xuất lăm le vụ đa chạm này, nhưng có lẽ phải chờ thương lượng với Apple hay một cuộc chiến pháp lý thì mới giải toả được tình trạng này. Nokia cũng lăm le từ khi 5800 Xpress Music, có khả năng thay cảm biến cảm ứng điện dung và công nghệ đa chạm, nhưng cũng chỉ dừng ở mức ý định đấy thôi. Các mobile dùng cảm biến cảm ứng điện trở vẫn có thể làm các thao tác kéo, trượt, miết... bằng cách "phủ" lên màn hình cảm ứng một giao diện flash (Samsung thì gọi là TouchWiz, HTC thì gọi là TouchFlo...). Tuy nhiên, cũng không thể mướt như trên màn hình cảm ứng điện dung được, chỉ là càng giống thì càng tốt mà thôi! Riêng thao tác búng (vuốt) 2 ngón tay lên màn hình của iPhone để phóng to/thu nhỏ ảnh thì... chỉ có iPhone mà thôi, vì là đa chạm...
Qua đây, rất mong công nghệ đa chạm được phổ biến để tích hợp vào các loại điện thoại smartphone cho chúng ta có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Nguyễn Sông Thao