Nhân ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm nay, Liên hợp quốc chọn chủ đề: "Giảm nhẹ thiên tai bắt đầu từ trường học", với mong muốn các Chính phủ, cộng đồng và cá nhân quan tâm hơn nữa tới các biện pháp phòng tránh thiên tai cho trẻ em.
![]() |
Trẻ em xóm chài Tân Thành (Thanh Hóa) tắm ở sông Mã. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
"Trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất trong thiên tai nhưng cũng là những người mạnh mẽ nhất để xây dựng cộng đồng, tạo khả năng tiến xa. Cần phải đầu tư để đảm bảo các trường học phải được xây dựng sao cho có thể tránh được tác động của thiên tai", điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam John Hendra cho biết.
Trong tháng 8, cơn bão số 2 quét qua miền Trung chỉ vài tuần trước ngày khai giảng khiến các trường học bị phá hủy, sách vở bị hư hỏng, đường đến trường trở nên khó đi. "Trong tình hình như thế, phần hỗ trợ tâm lý của xã hội dành cho những học sinh này là cốt tử đối với đường đời còn dài của các em", vị đại diện Liên hợp quốc nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng NN&PTNT Đào Xuân Học, Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng chống bão lụt Trung ương, thiên tai đã xảy ra tại hầu hết các địa bàn trên cả nước.
Thống kê trong 10 năm gần đây, bình quân mỗi năm, bão, lũ, sạt lở đất, lũ quét, hạn hán và các thiên tai khác đã làm chết và mất tích gần 750 người, giá trị thiệt hại về tài sản ước tính chiếm 1,5% GDP (năm 2006 GDP của VN hơn 400.000 tỷ đồng).
"Năm nào bão tố, lũ lụt, lốc xoáy, hạn hán, lở đất, thâm nhập mặn... cũng đều đặn đổ vào Việt Nam gây chết người. Chắc chắn điều này còn tiếp tục khi chúng ta chứng kiến những chỉ số về biến đổi khí hậu. Xét về tần suất thiên tai, Việt Nam nằm trong số 10 nước hàng đầu thế giới bị thiệt hại tàn phá", ông John Hendra cảnh báo.
Chiều nay, lễ phát động chương trình "Giảm nhẹ thiên tai bắt đầu từ trường học" được phát động tại THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội). Các em học sinh rất hào hứng với các trò chơi đố chữ, hát, đọc thơ... liên quan đến các khái niệm thiên tai.
Giáo dục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai bắt đầu từ trường học |
- Lồng ghép vào việc dạy các môn học như: Tiếng Việt, Đạo đức, Kỹ thuật, Lịch sử - Địa lý ,Tự nhiên - Xã hội và Hát nhạc (bậc Tiểu học); Tiếng Việt, Vật Lý, Hoá học, Sinh vật, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân (bậc Trung học). |
Tiến Dũng