Tình trạng hiện tại của chúng tôi: Cô vợ cũ của chồng tôi sắp ra nước ngoài sống. Chồng tôi không muốn hai đứa con chung của họ theo mẹ nên không đồng ý ký tên cho 2 đứa con ra nước ngoài sống với vợ cũ. Chị này đã lấy chồng mới và được bảo lãnh ra nước ngoài sinh sống. Vì vậy, nếu vợ cũ của chồng tôi ra nước ngoài thì 2 đứa con của họ sẽ ở chung với vợ chồng tôi.
Ngoài ra anh cũng dự định học thêm trong thời gian này. Chồng tôi còn đam mê thể thao, mỗi ngày 2-3 tiếng tập gym hoặc chơi tennis. Anh hứa sẽ có trách nhiệm khi tôi sinh con va lo chu toàn cho 2 đứa con của vợ cũ khi sống cùng. Nhưng tôi cảm thấy lo lắng không biết do tôi đang mang thai hay vì suy nghĩ lung tung... Xin hãy cho tôi lời khuyên. (Bích Trần)
Trả lời:
Chào bạn,
Bạn đang mang thai đứa con đầu lòng và để đứa bé phát triển tốt, bạn cần có tâm lý ổn định. Tuy nhiên, bạn đang phải bận tâm nhiều vấn đề. Bạn băn khoăn lo lắng có nên về nhà mẹ đẻ khi sinh con không. Để trả lời câu hỏi này, đòi hỏi bạn phải giải quyết cùng lúc 3 vấn đề:
Một là, sắp tới bạn sẽ phải ở chung với 2 con riêng của chồng. Việc này cũng đồng nghĩa với việc chồng bạn phải chia sẻ tình cảm, quỹ thời gian để chăm sóc con riêng và thời gian dành cho bạn cũng sẽ bị giảm. Rồi việc ở chung nhà sẽ như thế nào, cách ứng xử với con chồng ra sao... Mặc dù bạn không nói ra, nhưng đây chính là mối lo lớn của bạn. Cộng thêm việc chồng bạn sắp tới dự định đi học thêm, như vậy ai sẽ phụ chăm sóc bạn và con. Đây là mối lo thứ hai. Tiếp nữa, chồng bạn còn dành nhiều thời gian cho sở thích thể thao, mối lo thứ ba. Mặc dù chồng bạn hứa chăm lo cho bạn và các con, nhưng lời hứa này chưa làm bạn tin và yên lòng. Những điều bạn lo lắng là có cơ sở. Chúng tôi xin chia sẻ vài ý kiến sau:
- Bạn và chồng sẽ cùng ngồi lại và nói rõ một số chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới như: Việc nuôi dạy con riêng (đưa đón đi học, chăm sóc, phòng ốc, cách ứng xử…); việc chăm sóc con nhỏ; chia sẻ công việc nhà. Riêng bạn cũng phải chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống chung này.
- Nếu chồng là người hay trả lời ậm ừ cho qua chuyện thì bạn phải đề ra kế hoạch cụ thể và nếu cần thì nên hoạch định ra giấy.
- Nếu bạn thấy việc chồng đi học sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc con cái thì cũng bàn với chồng có thể tạm hoãn việc học một thời gian để ổn định cuộc sống.
- Thông thường người phụ nữ khi sinh con thường về nhà mẹ ruột cho tiện việc chăm sóc. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp điều này lại làm cho người chồng ỷ lại và sau đó thường thoái thác việc chăm sóc con cho vợ và bên ngoại.
Bạn hãy cân nhắc kỹ những chia sẻ của chúng tôi để giải quyết vấn đề của mình nhé.
Chúc bạn mẹ tròn con vuông và luôn hạnh phúc.
Lê Thị Minh Hoa
Chuyên viên tư vấn - trị liệu tâm lý, đường dây 1088 TP HCM