![]() |
Công thức này như sau: V=(W((100-t)/100))/C, trong đó V là giá trị thành tiền tính trong 1 giờ, W là tiền lương theo giờ của người đó, t là mức thuế và C là giá sinh hoạt trong vùng.
Giáo sư kinh tế Ian Walker, thuộc Đại học Warwick, miền trung nước Anh cho biết, công thức này có thể chỉ cho người ta thấy giá trị thời gian của bất kỳ công việc nào mà họ đang làm, từ việc nằm rốn trên giường, nấu ăn, ngủ, đến làm việc. Qua đó, họ cũng nhận thức được, liệu thời gian ngoài giờ của mình có hợp lý không, và có nên bỏ ra một ít tiền để tiết kiệm thời gian không. Công thức này cũng giúp bạn ước lượng chi phí của việc mua đồ ăn sẵn so với thời gian tự làm bữa, hoặc lợi ích tương đối của việc đi taxi so với việc tiết kiệm tiền bằng cách bắt xe bus.
Ở Anh, theo công thức này, trung bình một giờ của người đàn ông trị giá 8,99 USD, trong khi khoảng thời gian tương tự của người phụ nữ có giá 7,10 USD. Nghiên cứu cũng cho thấy, chi phí điển hình của một bữa ăn tự nấu lấy (tính cả giá trị của thời gian bỏ ra và giá tiền thức ăn) là 15,72 USD đối với đàn ông và 14,30 đối với phụ nữ. Chi phí cho một bữa ăn gọi từ nhà hàng là 7,31 USD đối với đàn ông và 7,24 USD đối với phụ nữ.
Walker cho biết: “Đây là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này. Nó chỉ rõ một bức tranh tổng quát về giá trị thời gian của chúng ta. Thông thường, tiền lương được xem là chỉ thị cho giá trị của con người trong công việc. Tuy nhiên, bằng việc so sánh lương với các khoản thuế phải đóng, chi phí sinh hoạt và sự thay đổi giá cả theo vùng, chúng ta có thể biết rõ một giờ của mình đáng bao nhiêu tiền, bất kể khi ở nhà hay đang đi làm"
Ông cũng nhận xét thêm, "khi giá trị thời gian của chúng ta tăng lên, chúng ta có xu hướng mua thời gian hơn. Điều này giải thích tại sao người ta đang trả tiền để tiết kiệm thời gian, chẳng hạn thuê người cắt cỏ hay lau nhà”.
B.H. (theo CNN)
