Thông tin này được Chủ tịch của SABIC, hoàng tử Saud bin Abdullah bin Thenayan Al-Saud công bố.
Một bộ phận của tập đoàn GE trước đây giờ đổi thành công ty SABIC Innovative Plastics, doanh nghiệp mới này của SABIC sẽ tập trung vào sự phát triển toàn cầu về chất dẻo cho kỹ thuật và chất dẻo nóng thông qua quá trình cải tiến nhằm phục vụ cho các ngành như ô tô, điện tử, chăm sóc sức khỏe và lĩnh vực xây dựng. Brian Gladden đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của SABIC Innovative Plastics.
Hoàng tử Saud nói: "Chúng tôi rất hài lòng khi hoàn tất việc chuyển nhượng này. Việc này sẽ mở rộng mạnh mẽ danh mục các sản phẩm bằng chất dẻo của SABIC và đồng thời đem sản phẩm đến các thị trường mới trên toàn cầu. Những con người, sản phẩm và công nghệ của SABIC Innovative Plastics sẽ mang đến một di sản những kinh nghiệm và cải tiến về vật liệu mà tôi tin rằng sẽ làm cho SABIC có khả năng tăng thêm sức mạnh hơn nữa và phát triển vị thế của mình như một Công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp chất dẻo. Chúng tôi sẽ giữ đúng cam kết của mình với mọi người, với cộng đồng và những đối tác đã ủng hộ cho tổ chức tầm cỡ thế giới này”.
Mohamed Al-Mady, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SABIC cũng tiếp lời: “Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo được nguồn tài chính cần thiết nhờ vào vị thế vững chắc của SABIC về vốn và tài chính trên thị trường toàn cầu, lịch sử tuyệt vời cùng những sản phẩm đa dạng đã có tiếng trên thế giới của SABIC Innovative Plastics. Từ nay chúng tôi có đủ năng lực để hoàn thành các hợp đồng đúng thời hạn, bất kể những dao động bất thường về tài chính của thị trường thế giới. Sự kiện này sẽ củng cố vững chắc vị trí là một trong những công ty hàng đầu thế giới của SABIC. Khả năng sản xuất mang tính toàn cầu của chúng tôi sẽ mở rộng hơn nữa để tập hợp nhiều nhà máy tầm cỡ hơn và kết hợp tất cả các hoạt động tại các nước châu Mỹ, châu Âu và vùng châu Á Thái Bình dương.”
Ông cũng nói: “SABIC Innovative Plastics là một bước quan trọng mang tính chiến lược khác trong sự phát triển toàn cầu của chúng tôi và tiếp tục cam kết phục vụ khách hàng của mình - cả về mặt địa lý và việc đáp ứng được nhu cầu về những giải pháp và những sản phẩm dùng chất dẻo cải tiến sẽ đem đến giá trị nổi bật.
Tiếp theo việc mua lại các doanh nghiệp ngành công nghiệp hóa dầu DSM và Huntsman ở châu Âu trước đây, hiện nay SABIC có hơn 30,000 nhân viên. Công ty cũng đã mở rộng mạng lưới ra khắp toàn cầu về cơ sở vật chất cho sản xuất, những trung tâm Nghiên Cứu và Công Nghệ và cả những văn phòng kinh doanh. Có mặt tại hơn 100 quốc gia, SABIC có một vị thế vững chắc khi đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trên toàn cầu.
Bộ phận Film và Sheet đặc biệt của SABIC Innovative Plastics chuyên sản xuất sản phẩm màng film và tấm nhựa Lexan bền bỉ sẽ được sử dụng cho hàng ngàn ứng dụng trên khắp thế giới. Bộ phận chuyên trách về ô tô là một nhà cung cấp giàu kinh nghiệm trên thế giới, đem đến những giải pháp hàng đầu sử dụng hạt nhựa với 5 bộ phận chính cho ô tô: khung gầm và kính; những ứng dụng bên dưới mui xe; phụ tùng; kết cấu và nội thất; và hệ thống chiếu sáng.
Thông Tin về SABIC
Tập đoàn Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) (SABIC) là một trong 10 nhà sản xuất lớn nhất trên thế giới về hóa dầu. Công ty này là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường của thế giới chuyên sản xuất polyethylene, polypropylene và những loại chất dẻo nóng tiên tiến khác, glycols, methanol và thuốc trừ sâu đồng thời cũng là nhà sản xuất polyolefin lớn nhất đứng hàng thứ tư.
Lợi nhuận của SABIC đã tăng đến mức kỷ lục là 20,3 tỷ SR (tương đương 5,4 tỷ Mỹ kim) trong năm 2006, tăng 6% so với năm 2005. Doanh số bán hàng trong năm 2006 đạt tổng cộng 86,3 tỷ SR (tương đương 23 tỷ Mỹ kim), kim ngạch cao nhất đạt được kể từ khi công ty bắt đầu hoạt động. Trị giá tài sản hiện tại vào cuối năm 2006 là 74 tỷ SR (tương đương 20,3 tỷ Mỹ kim).
SABIC hoạt động trong bảy lĩnh vực chiến lược được lên kết với nhau: Hóa Chất Cơ Bản, Trung Cao, Sản Phẩm Đặc Biệt, Polyme, Phân Bón, Kim Loại và Chất Dẻo Cải Tiến. Công ty này cũng có những nguồn tài nguyên nghiên cứu đáng kể và những trung tâm Nghiên Cứu và Công Nghệ ở Trung Đông, các nước châu Mỹ, châu Âu và châu Á Thái Bình dương và một hệ thống mạng lưới trên 60 văn phòng kinh doanh trên toàn cầu. SABIC hiện có hơn 30.000 nhân viên trên khắp thế giới.
SABIC hiện có 53 nhà máy sản xuất trên khắp thế giới. Ở Ả Rập Saudi, công ty có 20 khu phức hợp mang tầm cỡ thế giới và 29 trong số đó đặt tại 2 khu vực lớn nhất - 1 ở Al-Jubail và 1 ở Yanbu. Một số trong các khu phức hợp này đang hoạt động với những đối tác liên doanh đa quốc gia như ExxonMobil, Shell và tập đoàn Hóa Chất Mitsubishi Chemicals. SABIC có 22 nhà máy sản xuất tại các nước châu Mỹ và 16 tại khu vực châu Á Thái Bình dương. Ở châu Âu, SABIC có 14 nhà máy sản xuất. Tổng sản lượng của SABIC đã tăng từ 27 triệu tấn trong năm 2001 lên đến 49,1 triệu trong năm 2006.
SABIC thành lập năm 1976 có trụ sở đặt tại Riyadh khi chính phủ Ả Rập Saudi quyết định sử dụng nguồn khí hydrocarbon từ việc sản xuất dầu như là một nguồn nguyện liệu chính để sản xuất hóa chất, polymer và thuốc trừ sâu. Chính phủ sỡ hữu 70% cổ phần của SABIC, phần còn lại 30% được chia cho những nhà đầu tư tư nhân ở Ả Rập Saudi và những quốc gia thuộc Ủy Ban Hợp Tác vùng Vịnh khác.