Nhà sáng lập Ecopark giới thiệu mô hình Home Retreat trong sự kiện sáng ngày 8/4, tại TP HCM. Đây là những căn nhà nằm tại Eco Retreat - dự án 220 ha, phát triển theo concept rừng trị liệu, phục hồi, tái tạo, cách trung tâm TP HCM khoảng 30 phút di chuyển.

Sản phẩm thấp tầng tại Eco Retreat. Ảnh: Ecopark
Theo nhà sáng lập, mô hình này tạo không gian sống giúp con người cân bằng thể chất, tinh thần và cảm xúc. Để trở thành Home Retreat, sản phẩm phải thỏa mãn ba yêu cầu. Đầu tiên, những ngôi nhà được thiết kế để đón nắng, gió tự nhiên và tăng cường sự kết nối với thiên nhiên. 99,9% các căn nhà thấp tầng tránh hoàn toàn hướng chính Tây. Điều này đồng nghĩa Eco Retreat không có những căn nhà kéo rèm cả ngày để chống nóng, mà mở rộng cửa sổ để kết nối với thiên nhiên.
Mỗi căn thấp tầng đều có sân vườn. Đây là khu vườn retreat riêng của mỗi gia đình, tự do thiết kế công năng, đồng thời cũng là không gian gắn kết các thành viên. "Home Retreat còn sử dụng vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường và có tính bền vững theo thời gian", đại diện nhà sáng lập Ecopark thông tin

Ban công nhà tránh hướng chính Tây để hạn chế nắng nóng. Ảnh: Ecopark
Thứ hai, các sản phẩm nằm trong không gian, môi trường sống xanh, giúp trị liệu, tái tạo, phục hồi. Để tạo ra hệ sinh thái này, nhà sáng lập trồng 4 triệu cây xanh, hoa và thảo dược, tạo thành 8 tầng, góp phần xây dựng môi trường sống cân bằng và khép kín tại Eco Retreat.
Hệ thống cây xanh này được ươm trồng từ nhiều năm trước tại các khu vườn gần dự án, thích nghi với khí hậu địa phương, đảm bảo sinh trưởng khi đưa về trồng. Cây xanh được chăm sóc bởi đội ngũ Ban cây xanh của Ecopark, những người góp phần kiến tạo dự án triệu cây xanh Ecopark (Hưng Yên) - được vinh danh khu đô thị có cảnh quan đẹp nhất thế giới, đại đô thị tốt nhất châu Á.
Theo bà Mai Thị Hồng Quyên - đại diện nhà sáng lập, bên cạnh cây xanh, kỹ năng, kinh nghiệm kiểm soát, điều hòa mặt nước cũng là yếu tố tạo nên môi trường sống retreat. Với 23 ha mặt nước sinh thái, khi hơi nước bốc lên sẽ giúp nhiệt độ hạ khoảng 2-3 độ C so với khu vực lân cận. Hệ thống thực vật thủy sinh quanh hồ có khả năng lọc bụi mịn, hấp thụ CO2, tạo không khí trong lành. "Mặt nước cũng giúp duy trì đa dạng sinh học, thu hút các loại chim di cư và bản địa, tạo nên môi trường sống cân bằng, bền vững", bà Quyên nói.

Nhà nằm giữa không gian cây xanh, bao quanh bởi mặt nước. Ảnh: Ecopark
Cuối cùng, Home Retreat còn thừa hưởng hệ tiện ích trị liệu, tái tạo, phục hồi của toàn dự án. Mỗi căn nhà được quy hoạch để trong bán kính 200 m cư dân có thể tiếp cận một trong 20 khu vườn retreat. Các khu vườn này bố trí liên hoàn tạo nên vòng tròn tiện ích rộng 50 ha.
Theo quy hoạch, những khu vườn chủ đề là nơi thư giãn, giúp cư dân phục hồi và nâng cao sức khỏe tinh thần, thể chất. Chẳng hạn, vườn vitamin tăng cường tiếp xúc những ánh nắng; vườn đọc sách giúp cảm nhận và tư duy; vườn vận động tăng cường thể dục thể thao; vườn âm thanh giúp thư giãn dưỡng tâm; vườn câu cá duy trì tính kiên nhẫn...
Điểm nhấn còn đến từ cung đường tắm rừng ven mặt nước dài 8 km, giúp cải thiện sức khỏe, nhờ vào tác động kích hoạt 5 giác quan và hấp thụ phytoncide (kháng sinh tự nhiên) trong môi trường thiên nhiên.
Nhà sáng lập Ecopark còn thiết kế các hoạt động với liệu pháp trị liệu chủ động để bổ sung như: tắm khoáng, thiền, yoga, spa trị liệu, tư vấn dinh dưỡng, tư vấn tâm lý và các phương pháp thực hành retreat hàng ngày. Các liệu pháp này phù hợp mọi lứa tuổi, thúc đẩy cải thiện 6 chỉ số phát triển con người: PQ (sức khỏe), IQ (trí tuệ), EQ (cảm xúc), SQ (xã hội) và CQ (sáng tạo), AQ (nghị lực).
Theo nhà sáng lập, xây dựng ngôi nhà với thiết kế retreat không quá khó, nhưng để kiến tạo một môi trường sống hội tụ hệ sinh thái tự nhiên phong phú và tiện ích trị liệu đa dạng, quy mô là một thử thách. Với 22 năm kinh nghiệm phát triển đô thị sinh thái, Ecopark cho biết tự tin khi theo đuổi định hướng phát triển dự án gắn liền với thiên nhiên, sức khỏe và sự bền vững.
Hoài Phương