Ở Selayang, người ta lắp đặt một mạng nội bộ kết nối 1.200 máy vi tính, 300 máy in, 150 đầu đọc mã vạch, 66 máy tính xách tay và 77 máy chủ. Các bác sĩ không phải mang kè kè bên mình bìa kẹp hồ sơ hay phim chụp X-quang. Tất cả những tài liệu, thông tin, từ kết quả phân tích chẩn đoán của bác sĩ đến hình ảnh chụp X-quang và đơn thuốc, đều được lưu giữ tại các cơ sở dữ liệu.
Khi bệnh nhân nhập viện không phải trong tình trạng khẩn cấp, họ chỉ cần tiến hành các thủ tục đăng ký tương tự như đăng ký khách sạn. Y tá sẽ đưa thông tin về sức khỏe của bệnh nhân vào hệ thống máy tính trung tâm và cho họ đeo vòng tay có ghi mã vạch và số hồ sơ cá nhân. Mọi hoạt động kiểm tra, chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân sau đó đều được lưu lại dưới dạng dữ liệu kỹ thuật số. Khi quét mã vạch trên vòng đeo tay của bệnh nhân, chỉ trong vài phút, các bác sĩ đã có thể nhận được thông tin sức khỏe về họ, các kết quả xét nghiệm và đồng thời lưu lại những chẩn đoán của mình tại bất kỳ máy vi tính nào ở đây, thông qua mạng nội bộ của bệnh viện.
Với mô hình mới này, Selayang đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí, trong đó có khoảng 2 triệu USD cho phim chụp X-quang mỗi năm, và chi phí nhân công vì số lượng nhân viên phụ, thư ký và kỹ thuật viên cần thiết để làm việc ít hơn.
Mô hình Bệnh viện Selayang thực sự là một giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân viên y tế - “căn bệnh kinh niên” của nền y học Malaysia. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Malaysia hiện chỉ có khoảng 6,6 bác sĩ và 11,3 y tá trên 10.000 dân. Tuy bước đầu bệnh viện gặp nhiều khó khăn do thao tác sử dụng trên máy tính trong công việc của nhân viên còn kém, nhưng những người có tâm huyết với ý tưởng này hy vọng một ngày không xa, sẽ chứng tỏ được hiệu quả thiết thực của mô hình Selayang.
(Theo Người Lao Động)