Miura: 'Cầu thủ Việt Nam đủ trình độ thi đấu thành công ở nước ngoài'
Chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ với độc giả VnExpress về thành công tại vòng loại giải U23 châu Á, kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 28 cũng như cuộc sống, chuyện uống bia và đồ ăn ở Việt Nam.
-
Gần 2000 câu hỏi được gửi đến trước và trong buổi phỏng vấn trực tuyến hôm nay. Một tiếng rưỡi đồng hồ có mặt tại tòa soạn VnExpress, từ 15h đến 16h30, vì thế là không đủ để HLV Miura trả lời hết lượng câu hỏi này. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1963 vẫn cố gắng đưa ra những câu trả lời thẳng thắn, chân thành nhất có thể.
HLV Miura xúc động khi gặp một đồng hương Nhật Bản đang công tác tại tập đoàn FPT chờ gặp ông ở sảnh. Chiến lược gia của tuyển Olympic Việt Nam vui vẻ nhận lời ký tặng lên chiếc áo mà người hâm mộ đồng hương chuẩn bị sẵn để xin ông chữ ký. HLV Miura sau đó rất nhanh chóng bắt đầu cuộc phỏng vấn trực tuyến.
Ông bồi hồi, xúc động khi nhắc lại kỷ niệm buồn của tuyển Việt Nam - thất bại 2-4 dưới tay Malaysia ở bán kết lượt về - AFF Cup 2014, nhưng vẫn một mực khẳng định tự hào về các học trò, bởi "cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng". Miura trân trọng tình cảm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam và cũng lạc quan khi nói về tương lai hứa hẹn của lứa cầu thủ ông đang dẫn dắt khi hướng đến những mục tiêu quan trọng phía trước như SEA Games 28 tại Singapore năm nay, vòng chung kết U23 châu Á và vòng loại World Cup 2018 trong năm sau.
Bên cạnh các câu hỏi về công việc, chuyện bóng đá, nhà cầm quân đến từ đất nước mặt trời mọc cũng tỏ ra thân thiện, vui vẻ khi đối mặt với những câu hỏi về cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Ông Miura tỏ ra thích thú với món phở và bia hơi Việt Nam.
-
Một CĐV Nhật Bản chờ xin chữ ký của Miura khi ông đến tòa soạn VnExpress. Ảnh: Giang Huy.
-
Xin chào HLV Toshiya Miura! Trước hết, rất cảm ơn ông đã đến với chúng tôi và mang đến một luồng sinh khí mới cũng như bước đầu thành công với bóng đá Việt Nam. Xin ông cho biết, khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông kỳ vọng gì? Cảm ơn ông!
Bùi Thị Dung (30 tuổi) - Email : buidungvtc9@gmail.com
- Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt một đội bóng nước ngoài, một đội tuyển quốc gia. Cảm giác ban đầu thì lẫn lộn, nhưng tham vọng của tôi là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đạt đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á.
-
Ông cảm thấy thế nào khi trước vòng loại U23 châu Á đã phải nhận rất nhiều dị nghị cũng như một số nghi ngờ về khả năng chuyên môn của ông? Nếu đặt trường hợp có HLV nào đó nói thẳng trực tiếp với ông thì ông sẽ giải thích với họ như thế nào?
Nguyễn Hoàng Tuấn (35 tuổi) - Email : solocombo1504@yahoo.com.vn
- Mỗi một HLV bóng đá đều có một triết lý huấn luyện riêng, cá nhân tôi không bao giờ phản đối những trường phái bóng đá mà các HLV khác áp dụng dù đó là tấn công hay phòng ngự. Vì vậy nếu có những lời chỉ trích trực tiếp nhằm vào tôi thì tôi cũng không quan tâm lắm.
-
Thưa ông, sau khi lọt vào vòng chung kết U23 châu Á, ông có hướng đến việc chúng ta tiến sâu vào giải đấu này, nói cách khác là giành suất tham dự Olympic tại Brazil vào năm sau?
Đào Văn Thanh (20 tuổi) - Email : vanthanhdao1995@yahoo.com
- Tôi đã có kế hoạch chi tiết cho đội tuyển Olympic tại U23 châu Á ở Qatar vào năm tới. Tuy nhiên mục tiêu trước mắt của tôi năm nay là dẫn dắt đội U23 ở SEA games và đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup.
-
HLV Toshiya Miura có mặt tại tòa soạn VnExpress để trả lời phỏng vấn trực tuyến. Ảnh: Giang Huy.
-
Thời điểm nào trong quãng thời gian vừa qua là ông cảm thấy áp lực nhất? Điều gì gây áp lực, và ông làm cách nào để giải phóng nó?
Minh Ân (40 tuổi) - Email : minhan@yahoo.com
- Tôi không cảm thấy áp lực từ bên ngoài. Đôi khi tôi tự đặt ra những áp lực cho bản thân và cách giải phóng nó là luyện tập thể thao hàng ngày.
-
Tôi muốn hỏi ông rằng, áp lực của công việc về thành tích có ảnh hưởng đến lối chơi, phong cách chiến thuật của ông hay không? Chiến thuật của ông là lối đá gì?
Nguyễn Minh Đức (29 tuổi) - Email : tankhoa@tankhoatech.com
- Chào bạn, theo tôi thì bóng đá chuyên nghiệp dành kết quả khả quan hay thành tích ở các giải đấu là rất quan trọng, tôi luôn kiểm tra thành tích của các cầu thủ để có thể đạt được thành tích tốt nhất cho các giải đấu. Và để làm được điều đó thì quan trọng là các cầu thủ phải có niềm tự hào dân tộc, tự hào về đất nước và các cổ động viên. Từ đó, chúng tôi sẽ có thêm động lực để tập luyện tích cực và tuân thủ kỷ luật trật tự.
-
-
Vòng loại World Cup sắp tới có hai trận sẽ diễn ra trùng đợt với SEA Games, ông đã có kế hoạch gì cho những trận đánh này? Nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia hiện nay cũng đóng vai trò quan trọng ở tuyển U23, ông sẽ cân đối lực lượng giữa hai đội tuyển như thế nào.
Nghiem Duc (31 tuổi) - Email : yanzhideyuenan@yahoo.com
- Tất cả những đội bóng Đông Nam Á trừ Malaysia đều gặp vấn đề giữa tuyển quốc gia và U23. Tôi đã trao đổi với VFF từ năm ngoái và chúng ta sẽ thành lập hai đội tuyển. Năm nay, vòng loại World Cup rất quan trọng bởi sẽ có 12 đội bao gồm 8 đội nhất bảng tham dự vòng loại World Cup và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào thẳng Asian Cup 2019. Trong khi đó 12 đội tiếp theo sẽ tham dự vòng loại ASIAN Cup 2019.
Toshiya Miura lần lượt dẫn dắt đội U23 tham dự ASIAD 17, đội tuyển quốc gia thi đấu tại AFF Cup và Olympic Việt Nam ở vòng loại giải U23 châu Á, sau khi ký hợp đồng ngày 10/5/2014. Theo lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), điểm ấn tượng nhất ở Miura là khả năng giúp các đội bóng tầm trung thể hiện được hết sức mạnh, đồng thời phát hiện, nâng tầm các cầu thủ trẻ, tiềm năng thành ngôi sao.
HLV sinh năm 1963 gặt hái thành công đầu tiên tại ASIAD 17. U23 Việt Nam gây chấn động trong ngày ra quân khi đánh bại ứng viên vô địch Olympic Iran 4-1, hạ Olympic Kyrgyzstan 1-0 để lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out của một kỳ Á vận hội với tư cách là đội đầu bảng. Tại vòng đấu loại trực tiếp, thầy trò Miura chỉ thua sát nút 0-1 trước Olympic UAE.
Nhiều cầu thủ đang trở nên hiệu quả hơn dưới thời Miura. Ảnh: Đức Đồng.
Tại AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam từ chỗ bị nghi ngờ không thể vượt qua vòng bảng đã tiến vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng A. Dù không thể đến với trận chung kết, đội bóng của ông cũng đã tạo được dấu ấn lớn khi lội ngược dòng đánh bại tuyển Malaysia 2-1 ngay tại “chảo lửa” Shah Alam với sức chứa trên 80.000 CĐV trong trận bán kết lượt đi. Ở lượt về tuyển Việt Nam bất ngờ gục ngã 2-4 tại Mỹ Đình, nhưng dư luận nhìn chung cho rằng đó là một tai nạn.
Cuối tháng 3 vừa qua, HLV Miura tiếp tục tạo ra cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi giúp đội Olympic lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á. Thầy trò chiến lược gia người Nhật Bản ngược dòng đánh bại chủ nhà Olympic Malaysia 2-1, khiến "ông kẹ" Olympic Nhật Bản chật vật mới có được chiến thắng 2-0 và ở loạt trận cuối thắng đậm Olympic Macau 7-0 để trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt thứ ba trong 10 bảng đấu, giành vé tới Qatar năm 2016.
Người hâm mộ đang đặt niềm tin lớn vào HLV Miura. Ảnh: Đức Đồng.
"Có ba điều HLV Miura đã làm được khi tới Việt Nam. Thứ nhất, ông ấy giúp các cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn, đá với cường độ cao trong trọn trận đấu. Thứ hai, thổi vào các cầu thủ tinh thần chiến đấu máu lửa. Dưới sự dẫn dắt của Miura, đội bóng có thể thua về mặt tỷ số nhưng không bao giờ thua về mặt tinh thần, cầu thủ thủ luôn đá hết mình cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Thứ ba, HLV Miura đã khiến các cầu thủ có kỷ luật chiến thuật, luôn tuân thủ những gì mà ban huấn luyện đã đề ra", Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội Phan Anh Tú chia sẻ với VnExpress khi đánh giá về Miura sau gần một năm làm việc ở Việt Nam.
Nhóm phóng viên