![]() |
MIT OpenCourseWare. Ảnh chụp màn hình. |
"MIT tin rằng một trong những phương pháp hiệu quả nhất để nâng cao giáo dục trên toàn thế giới là thông qua mạng kết nối toàn cầu", Anne Margulies, Phụ trách chương trình giảng dạy trực tuyến, khẳng định. "Tuy nhiên, sinh viên tham gia khóa học online sẽ không được cấp bằng MIT hay được phép liên hệ với các khoa trong trường".
Viện Massachusetts đã phát hành chương trình OpenCourseWare từ năm 2003 với hàng trăm khoa học trực tuyến. Một số trường ở Mỹ cũng thực hiện kế hoạch tương tự như Stanford hay Bryn Mawr.
Margulies cho hay hơn 60% học viên đăng ký qua Internet không sống tại Mỹ. Ngay cả các sinh viên học tại trường MIT và phải trả hàng nghìn USD học phí cũng vẫn sử dụng dịch vụ online để nghiên cứu và tìm hiểu thêm để chuẩn bị cho các kỳ thi.
T.N. (theo Reuters)