Missy Franklin là niềm tự hào của bơi lội Mỹ. Ảnh: SI. |
Trước đó, chỉ có 2 tay bơi nữ lập được kỷ lục đoạt 5 chiếc HC vàng tại một giải bơi lội vô địch thế giới đó là Libby Trickett (Australia - năm 2007) và Tracy Caulkins (Mỹ - năm 1978). Missy Franklin đã giành được 5 HC vàng trước khi bước vào nội dung chung kết tiếp sức 4x100 m hỗn hợp là: 100 m ngửa, 200 m ngửa, 200 m tự do, tiếp sức 4x100 m tự do, tiếp sức 4x200 m tự do. Thế nên, cô và các đồng đội đều rất quyết tâm giành tấm HC vàng ở nội dung này để đưa Franklin phá kỷ lục về thành tích cá nhân ở một giải đấu.
‘Tên lửa Missy’xuất phát đầu tiên ở nội dung bơi ngửa và xuất sắc tạo lợi thế hơn 1 giây cho các đồng đội thi tiếp theo. Ưu thế này tiếp tục được Jessica Hardy, Dana Vollmer và Megan Romano nới rộng để giúp đội Mỹ về đích với thành tích 3 phút 53 giây 23, hơn đội Australia gần 2 giây. Nhờ đó, Missy Franklin giành được tấm HC vàng thứ 6 của mình ở riêng giải vô địch thế giới diễn ra tại Barcelona.
Trước Franklin, chỉ có duy nhất một kình ngư nữ đoạt 6 HC vàng ở một sự kiện lớn, đó là tay bơi Kristin Otto của Đông Đức cũ tại Olympic Seoul 1988. Tay bơi số một trong lịch sử bơi lội thế giới Michael Phelps cũng chỉ đoạt tối đa được 6 HC vàng tại một kỳ vô địch thế giới vào năm 2007.
Thành tích của Franklin giúp đội Mỹ giành vị trí nhất toàn đoàn với 15 HC vàng, 10 HC bạc và 9 HC đồng, hơn đoàn Trung Quốc 1 HC vàng. Nếu tính riêng ở môn bơi thì Mỹ thắng áp đảo với 13 HC vàng, trong khi Trung Quốc chỉ có 5 HC vàng. Tuy nhiên, nếu so với những năm trước thì khoảng cách giữa 2 cường quốc bơi lội này đang dần được rút ngắn.
Nguyễn Tùng