![]() |
|
Hoa hậu Thể thao 2007 Trần Thị Quỳnh. Ảnh: Hoàng Hà. |
Vài ngày sau đêm chung kết, cuộc sống thường nhật của đương kim Hoa hậu Thể thao vẫn bình thường như bao cô gái khác. Từ nhà Quỳnh đến trường học khá gần, nên hằng ngày người đẹp vẫn đi xe đạp đến giảng đường. Quỳnh nói: "Tôi sinh ra trong một gia đình lao động, kinh tế không khá giả, cha mẹ không có điều kiện cấp xe, quần áo đẹp cho con gái đến trường. Nhưng tôi không thấy buồn. Tôi muốn đi bằng đôi chân của mình, chứ không thể sống dựa mãi vào cha mẹ". Hoa hậu cho biết, cô có dự định mua xe máy để đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, cô vẫn cho rằng đi xe đạp đến trường vừa giúp rèn luyện sức khỏe, lại không gây ô nhiễm môi trường nên chẳng có gì phải xấu hổ.
Quỳnh rất tiếc vì lúc đăng quang không có cha mẹ ở bên. Phụ huynh của cô bận việc nên không thể từ Hải Phòng lên Hà Nội để động viên. Tuy chỉ xem qua truyền hình, những người thân trong gia đình cô rất vui và bất ngờ. Ở nhà mọi người vẫn coi Quỳnh là một bé con và trước khi cô đi động viên Quỳnh cố gắng dự thi tốt chứ không đặt mục tiêu đạt giải cao nhất.
Người đẹp Trần Thị Quỳnh tỏ ra rất vui vì luôn có một bạn trai ủng hộ nhiệt tình từ khi ghi danh dự thi Miss Sports. Cô tâm sự: "Tôi thích sự chân thành trong tình yêu và chưa bao giờ yêu nhiều người. Cuộc sống của tôi và bạn trai trước cũng như sau cuộc thi Miss Sports không có gì thay đổi. Khi biết tôi đạt giải, anh ấy rất vui, tình cảm của chúng tôi còn mặn nồng hơn trước". Quỳnh không muốn tiết lộ danh tính của người bạn trai và cho rằng tình yêu là chuyện riêng của cá nhân nên không thể chia sẻ với người khác.
![]() |
|
Trần Thị Quỳnh thể hiện bài tập aerobic trong đêm chung kết Miss Sports VN 2007. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chia tay bạn bè sau khi kết thúc cuộc thi, Quỳnh trở về Hải Phòng và lao vào học bù các môn ở khoa Thể dục Thể thao - Đại học Hải Phòng. Công việc sắp tới của cô là tham gia vào một số hoạt động từ thiện. Quỳnh nói: "Làm từ thiện không phải để đánh bóng tên tuổi mà xuất phát từ cái tâm. Tôi sẽ dành phần lớn số tiền giải thưởng để tham gia vào các hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo, trích một phần mua quà tặng bạn bè, thày cô giáo".
Huyền Lê

