Na Uy nằm ở Bắc Âu, giáp Thuỵ Điển, Phần Lan và Nga. Trải dài trên lãnh thổ hơn 385.000 km2, Na Uy có hơn 5,4 triệu người, theo Worldometer.
Oslo, thủ đô Na Uy được vua Harald Hardråde thành lập vào thế kỷ 11, theo website Oslo. Đây là trung tâm thương mại lớn của cả nước và được xem là thành phố toàn cầu. Đa số văn phòng chính phủ tập trung ở Oslo.
Nằm ở cực bắc vịnh Oslofjord, thành phố có khí hậu ôn hòa, ẩm ướt, thu hút khách du lịch quanh năm. Ngoài ra, Olso còn là nơi diễn ra lễ trao giải Nobel Hòa bình hàng năm theo nguyện vọng của Alfred Nobel.
Năm 1895, Alfred Nobel viết di chúc bày tỏ mong muốn dành tài sản cá nhân để trao năm giải thưởng hàng năm cho "những người mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại trong năm trước đó". Theo nguyện vọng của ông, giải Nobel Hòa bình sẽ được trao thưởng ở Oslo, thủ đô Na Uy bởi một ủy ban năm thành viên, được chỉ định bởi Hội đồng Lập pháp Na Uy.
Lễ trao giải Nobel Hòa bình đầu tiên được tổ chức năm 1901 và luôn diễn ra vào ngày 10 tháng 12 hàng năm, ngày mất của Alfred Nobel.