Người gửi: Nguyễn Chí Thành
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Ông Milosevic đáng được kính trọng
Một thực tế mà ai cũng phải công nhận là mặc dù đã có những quyết định sai lầm nhưng suốt cuộc đời Milosevic đã cố gắng không mệt mỏi cho nền độc lập và thống nhất của một Nam Tư cũ. Đất nước Nam Tư ngày nay đã bị chia năm xẻ bảy mà tình hình bất ổn vẫn còn. Việc để cho Milosevic bị chết ở trong tù là một thất bại lớn của toà án quốc tế La Haye và càng gây thêm ác cảm của nhiều người trên thế giới đối với phương Tây và Mỹ.
Tôi và chắc chắn còn rất nhiều người khác nữa không thể đồng tình với ý kiến của độc giả Thanh Phong. Thật buồn cười khi anh Thanh Phong lại nói rằng có chỉ có một số phần tử khủng bố ở Iraq chống lại Tổng thống Mỹ George Bush. Ngay cả tại đất nước mình mà ông ta cũng chỉ có trên 30% người ủng hộ. Không thể nói tất cả mọi người chống Mỹ ở Iraq là khủng bố được, và khi mà cuộc chiến tại Iraq mới nổ ra thì ở đó cũng chưa có khủng bố. Có thể nói khủng bố ở Iraq là một sản phẩm của ông Bush.
Việc đưa ông Milosevic ra xét xử thực ra là do áp lực của phương Tây và Mỹ mà thôi. Còn nếu để cho công bằng thì cũng nên đưa cả chính phủ Mỹ thời chiến tranh thế giới thứ 2 ra xét xử vì đã cho ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki. Những người cần được đưa ra xét xử khác nữa là các Tổng thống Mỹ Johnson và Nixon vì đã cho ném bom giết hại nhiều dân thường Việt Nam cũng như gây ra nhiều vụ thảm sát (chắc chắn nghiêm trọng hơn nhiều những gì ông Milosevic đã cho làm ở Nam Tư). Tôi đồng tình với anh Tạ Tôn là nên đặt câu hỏi sao lại không đưa ông Bush ra vành móng ngựa khi mà ông ta đã bất chấp công luận và Liên Hợp Quốc để gây ra một cuộc chiến bất hợp pháp và tang thương khiến hàng trăm nghìn người vô tội bị giết hại tại Iraq.
Một lần nữa tôi xin nhận định rằng Milosevic là một người đáng được tôn kính vì khi thực thi công việc của mình ở Nam Tư, ông có đủ quyền lực của một tổng thống do dân bầu và đã cố gắng làm hết sức mình cho một nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Serbia cũng như Nam Tư trước đây.