![]() |
Tư lệnh quân đội miền nam Philippines, tướng Roy Kyamko, nhận định rằng tuyên bố trên chẳng qua chỉ là "thủ đoạn", và khẳng định chỉ khi nào những phiến quân đã gây các vụ đụng độ thời gian gần đây ra hàng thì quân đội mới ngừng tấn công. Eid Kabalu, phát ngôn viên Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) cho hay họ sẽ ngừng bắn trên đảo Mindanao từ ngày 2/6, theo lời kêu gọi của các giám mục Thiên chúa La mã và các nhóm khác. Yêu cầu của MILF là chính phủ phải thực hiện những thoả thuận đã đạt được trong những lần thương thảo trước, với sự trung gian của Malaysia, rút quân đội khỏi căn cứ của phiến quân, bỏ lời buộc tội giết người đối với những thủ lĩnh bị cáo buộc đánh bom. Chính phủ chưa có phản ứng chính thức trước các yêu cầu này. Tuy nhiên tướng Kyamko khẳng định chỉ khi nào phiến quân đầu hàng, quân đội mới nhượng bộ. Cũng hôm qua, Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo cho biết Mỹ đồng ý viện trợ Manila 350 triệu USD cho quốc phòng và chống khủng bố. Đây là khoản tiền lớn nhất Mỹ trao cho Philippines kể từ sau khi Washington rút căn cứ khỏi quốc đảo này. Bà tổng thống đã ra lệnh tăng cường tấn công MILF hôm 17/5, đáp lại một loạt vụ đánh bom và tấn công của phiến quân Hồi giáo đòi ly khai. T. Huyền (theo AP) |