![]() |
Vắng Trung Kiên, đội bóng thành Nam trông chờ vào các cầu thủ trẻ. |
Sau khi chia tay với nhà tài trợ Sông Đà Nam Định, đội bóng Thành Nam gặp khá nhiều khó khăn về kinh tế để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thiếu tiền, họ không thể tổ chức các chuyến tập huấn xa nhà trong và ngoài nước cho đội. Cơ hội rèn luyện với các đối thủ Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn, Khatoco Khánh Hòa, Đồng Tháp trong khuôn khô giải Khánh Hòa mở rộng cũng bị hủy bỏ giữa chừng do ảnh hưởng thời tiết. Do vậy, việc nhà tài trợ gạch men Mikado xuất hiện khi mùa giải mới sắp khởi tranh trở thành "phao cứu sinh" kịp thời.
Có tiền, Mikado Nam Định lập tức tuyển mộ hai ngoại binh Thái Lan chất lượng cao: các tiền đạo Elkaphan Inthasen và Preecha Chaokla. Đặc biệt, chân sút Elkaphan Inthasen đã có màn trình diễn rất ấn tượng, giúp đội tuyển U23 Thái Lan vô địch SEA Games 23 vừa qua. Ngoài hai cầu thủ người Thái Lan, Nam Định còn tăng cường thêm: Bernard Achaw, Belhassen Ben M Aloui, Makram Kriden, Genaphan để củng cố trục dọc của mình. HLV trưởng Bùi Hữu Nam muốn tăng cường thêm sức mạnh, sự quyết liệt ở 3 tuyến của đội bóng thành Nam nhờ các cầu thủ ngoài này. Ông Nam cho biết: "Ưu thế về thể lực, thể hình của những cầu thủ người nước ngoài sẽ giúp lối chơi của chúng tôi quyết liệt hơn. Tôi tin họ sẽ phát huy tối đa ưu điểm này của mình, nhất là giai đoạn gần cuối mùa giải". Năm nay, Mikado Nam Định quyết định chuyển sang dùng ngoại binh Thái Lan, châu Phi vì họ bắt nhịp nhanh với lối sống, phong cách sinh hoạt của người Việt Nam.
![]() |
Đội trẻ Nam Định vô địch giải U21 toàn quốc năm 2004. |
Đã tuyển được các ngoại binh giỏi, nhưng lãnh đạo đội bóng vẫn quyết định dùng lực lượng nội binh mới làm nòng cốt tham dự V-League. Bóng đá Nam Định nổi tiếng về công tác đào tạo trẻ. Vài năm gần đây, Nam Định luôn cho ra lò hàng loạt cầu thủ trẻ tài năng, góp mặt trong đội tuyển trẻ quốc gia: Phùng Văn Nhiên, Văn Biển, thủ môn Quang Huy, Ngọc Linh,... Do vậy, ban huấn luyện đội không tỏ ra lo lắng khi họ chuyển nhượng hai trụ cột nội binh của mình: Trung Kiên (tới Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn), Duy Hoàng (Hoàng Anh Gia Lai). Họ tin rằng với lực lượng còn lại, dưới sự dìu dắt của tiền vệ lão tướng Văn Sỹ sẽ đủ sức gánh trọng trách nặng nề.
Mikado Nam Định đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ thuộc hàng tài năng nhất nước hiện nay. Đội U21 Nam Định từng vô địch giải U21 toàn quốc năm 2004, và đoạt HC đồng năm 2005. Trong đó, Phạm Thanh Nguyên, Trần Đức Dương (Vua phá lưới, và cầu thủ hay nhất giải U21 năm 2004) đã được bổ sung vào danh sách đội một tham dự V-League 2006. Chiếc HC bạc SEA Games 23 của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua cũng có công của hai cầu thủ đội Nam Định: thủ môn Quang Huy, tiền vệ Văn Biển. Họ còn có chân sút trẻ Ngọc Linh - cầu thủ bị loại khỏi U23 trước thềm SEA Games 2005. Xuất hiện chỉ ở giai đoạn lượt về mùa giải vừa qua, nhưng Ngọc Linh cũng kịp ghi 9 bàn thắng (hơn cả Kiatisuk, Julien), qua đó trở thành "Vua phá lưới nội".
![]() |
Vua phá lưới giải U21 2004, Phạm Thanh Nguyên (đỏ) đã được đôn lên đội một. |
Trưởng đoàn bóng đá Nam Định, ông Nguyễn Hưng Thái tự tin nói: "Sự ra đi của Trung Kiên, Duy Hoàng là kết cục tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng tôi tin các cầu thủ trẻ sẽ làm tốt công việc của họ để lại. Sự nhiệt tình, trong sáng, và không kém phần tài năng của các cầu thủ trẻ sẽ giúp đội bóng đi đúng hướng. Trước mắt, chúng tôi bằng lòng với mục tiêu trụ hạng. Nhưng khi có cơ hội bứt lên, Mikado Nam Định nhất quyết không bỏ lỡ".
Nguyễn Tuấn