Chiều 15/10, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) cho biết hoàn lưu bão Sơn Ca sẽ gây mưa cho khu vực phía nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa 50-100 mm, có nơi trên 120 mm. Từ ngày 17/10 trở đi, mưa giảm nhanh.
Dự báo lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn có khả năng đạt đỉnh, sau xuống dần. Đỉnh lũ tại Câu Lâu khả năng lên 3,6 m, dưới báo động 3 (mức cao nhất) 0,4 m; tại Thạch Hãn 5,7 m, dưới báo động 3 khoảng 0,3 m. Lũ trên sông Hương dao động ở mức cao, lũ sông Vu Gia tiếp tục xuống. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.
Hiện ở phía đông của Philippines xuất hiện bão Nesat, sức gió tối đa 74 km/h, cấp 8. Dự báo đêm mai, bão vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ sáu ở vùng biển này. Ông Nguyễn Văn Hưởng nói diễn biến của bão Nesat sẽ rất phức tạp do ngày mai không khí lạnh tràn đến miền Bắc và có thể tương tác với bão.
Dự báo xa từ nay đến tháng 1/2023, Biển Đông có khoảng 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam 2-3 cơn, tập trung ở Trung Bộ và Nam Bộ.
Thông thường tháng 10-11 miền Trung mưa lớn nhất trong năm. Cơ quan khí tượng dự báo năm nay do ảnh hưởng của La Nina, không khí lạnh hoạt động sớm nên mưa lũ khả năng lớn hơn bình thường. Dự báo tổng lượng mưa tháng 11/2022 Bắc Trung Bộ cao hơn 15-30%; Trung và Nam Trung Bộ cao hơn 30-60%, có nơi trên 70% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Trước đó từ 19h ngày 13/10 tới 7h hôm nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Sơn Ca, Đà Nẵng mưa phổ biến 550-600 mm, Thừa Thiên Huế 250-550 m, Quảng Nam 100-400 mm, Quảng Trị 100-300 mm.
Mưa lớn làm 4 người ở Đà Nẵng tử vong, toàn bộ thành phố ngập 0,4-1,5 m. Thừa Thiên Huế hơn 19.200 nhà ở 7/9 huyện thị bị ngập 0,3-0,8 m. Quảng Trị gần 700 nhà ngập 0,3-0,5 m.