Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến tháng 9, tổng lượng mưa ở nửa phía đông của miền Bắc cao hơn mức trung bình còn ở phía tây thì thấp hơn. Những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 là thời điểm mưa lớn xuất hiện.
Mưa lớn gây lũ quét ở Xín Mần (Lào Cai) ngày 19/7. Ảnh: Báo Hà Giang. |
Mưa lớn dẫn đến lũ. Đỉnh lũ năm 2013 có khả năng xuất hiện vào những ngày tới. Theo đó, đỉnh lũ trên các sông tương đương với năm 2012, một số sông cao hơn. Ở thượng lưu hai hệ thống sông lớn là sông Hồng và Hoàng Long, lũ được dự báo lớn hơn mức trung bình, xấp xỉ báo động 3. Đặc biệt, trên các sông suối nhỏ ở miền núi phía Bắc nhiều khả năng đỉnh lũ vượt báo động 3.
Do lượng mưa dồi dào nên đến hết năm, tổng lượng nước về các hồ thủy điện lớn như Sơn La, Hòa Bình... đều lớn hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%.
Trong khi đó, ở miền Trung, mùa mưa năm nay đến sớm và sẽ kết thúc sớm. Tình trạng khô hạn, thiếu nước vẫn tiếp tục xảy ra cục bộ ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào và Tây Nguyên do dòng chảy các sông chính thấp hơn mức trung bình 10-30%, có nơi 40%.
Về nhiệt độ, tháng 8 vẫn còn nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ, song không còn gay gắt. Từ nay đến hết năm cũng sẽ còn 8-9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và một nửa trong số đó ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền.
Nguyễn Hưng