Hôm nay, Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây miền Trung xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ ở Mường La (Sơn La), Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa (Quảng Bình) lên 35-36.
Hà Nội trưa nay nóng 32 độ, một số nơi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) lên 25 độ, trời oi nóng.
Cơ quan khí tượng dự báo, thứ hai 20/4 miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây, nhiệt độ cao nhất lên 35. Tình trạng này kéo dài đến 22/4, sau đó nền nhiệt giảm mạnh do đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trong đó ngày 23-24/4, Bắc Bộ sẽ có nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ).
Trang Accuweather của Mỹ dự báo thứ hai nhiệt độ Hà Nội 24-31, thứ ba 24-32, đến thứ tư giảm còn 22-28. Sau đó, nhiệt độ giảm nhanh, đến thứ bảy chỉ còn 17-20. Sa Pa đầu tuần trời nắng, nhiệt độ 16-25, cuối tuần giảm còn 12-14.
Miền Trung đầu tuần chịu ảnh hưởng của thấp nóng cộng với gió phơn nên trời nắng nóng 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 từ 12h đến 16h. Từ ngày 23/4, nền nhiệt giảm 4-5 độ.
Tây Nguyên và Nam Bộ tuần tới nhiệt độ cao nhất 35-37, chiều và tối một số nơi có mưa rào và giông. Nhiệt độ tại TP HCM dao động 27-36. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo dự báo xa của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình từ tháng 5 đến 10 trên phạm vi toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ. Riêng tháng 5 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao hơn 1-2 độ C.
Các đợt nắng nóng tập trung từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 5 ở Tây Bắc Bộ, từ tháng 5 đến 6 ở Đông Bắc Bộ và từ tháng 4 đến 8 ở Bắc và Trung Trung Bộ.