Miền Bắc mấy ngày qua duy trì lạnh về đêm và sáng do tác động của không khí lạnh. Nhiệt độ vùng núi giảm xuống dưới 12 độ, vùng núi cao dưới 6 độ, trung du và đồng bằng 12-14 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hình thái thời tiết trên chỉ duy trì hai ngày đầu tuần. Từ thứ tư (1/3), không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt miền Bắc tăng mỗi ngày 2-3 độ C.
Theo trang Accuweather của Mỹ, Hà Nội hai ngày đầu tuần 15-23 độ, đến cuối tuần lên 19-30 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) từ nay đến giữa tuần dao động 7-18 độ, sau đó tăng lên 10-17 độ C.

Người dân đi dạo ở Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Miền Trung đêm nay và ngày mai vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực từ Quảng Bình vào đến Khánh Hòa có mưa. Trong đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định mưa 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 23 độ, từ Đà Nẵng đến Bình Định 24-27 độ, Phú Yên đến Bình Thuận 28-31 độ C.
Đầu tháng 3, diện mưa thu hẹp, chỉ còn xảy ra ở Trung Trung Bộ.
Nam Bộ và Tây Nguyên ảnh hưởng của không khí lạnh không còn nhiều, đầu tuần trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên lên 25-28 độ, Nam Bộ 32-34 độ C, miền Đông có nắng nóng cục bộ (trên 35 độ C).