Miền Bắc tiếp tục mưa giông sau bão Maysak
Sau khi bão Maysak tan, miền Bắc tiếp tục mưa giông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, trong khi miền Trung và Nam ngày nắng, chiều tối mưa rào.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão Maysak tan từ trưa qua, mưa giông chủ yếu ở trung du và miền núi phía Bắc, tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa giúp nền nhiệt miền Bắc dễ chịu, cao nhất 32-34 độ C, chưa xuất hiện nắng nóng.
Trang Accuweather của Mỹ nhận định nhiệt độ Hà Nội những ngày tới khoảng 26-33 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) 18-25 độ C.
Mưa gây ngập cục bộ ở xã Hạ Lang, Cao Bằng tối 5/7. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng
Tại miền Trung, từ nay đến hết tuần mưa chủ yếu xuất hiện ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị vào chiều tối. Ban ngày trời nắng. Khu vực từ Huế đến duyên hải Nam Trung Bộ ít mưa, trời nắng ráo, cao nhất 33-35 độ C và chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng diện rộng.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ gió mùa tây nam duy trì cường độ trung bình. Từ nay đến khoảng ngày 10/7 trời nắng, chiều tối có mưa rào, giông rải rác. Từ khoảng ngày 12/7, khi gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn, mưa giông sẽ gia tăng về phạm vi và cường độ, nhiều nơi mưa to.
Trong những ngày tới, nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ dao động 29-32 độ C, còn Nam Bộ phổ biến 33-34 độ.
Trong tháng 7, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn 15-30%.
Cơ quan khí tượng nhận định Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng, số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Mưa lớn diện rộng chủ yếu ở Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh.
Trong 24 giờ qua, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa đến rất to. Lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại xã Hua Bum (Lai Châu) là 270 mm, xã Huổi Só (Điện Biên) 222,8 mm. Tại Quảng Ninh, trong 4 giờ từ 15h đến 19h ngày 6/7, phường Móng Cái 1 mưa 68 mm, xã Phình Hồ 59 mm và xã Đoan Tĩnh 57,4 mm. Mưa kéo dài khiến nhiều khu vực đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo các địa phương trên tiếp tục có mưa trong 3-6 giờ tới, phổ biến 10-20 mm, có nơi trên 40 mm; riêng Quảng Ninh 10-30 mm, có nơi vượt 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và các địa bàn Hải Ninh, Hải Sơn, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 của Quảng Ninh, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ách tắc giao thông, hư hỏng công trình và đe dọa an toàn người dân.
>>Dự báo chi tiết nhiệt độ 7 ngày tới
Gia Chính