Do không khí lạnh mạnh liên tục tăng cường, miền Bắc đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Sáng 29/1, hầu hết các tỉnh thành rét dưới 10 độ, trong đó Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hơn 3 độ, Ba Vì (Hà Nội) hơn 7 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc trong ba ngày tới, sau đó không khí lạnh suy yếu dần, trời mưa phùn, nhiệt độ tăng.
Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày mai 11-23 độ, sang thứ ba nhiệt độ ban đêm tăng lên 16, đến cuối tuần khoảng 21-25 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) hôm nay 2-10 độ, đến giữa tuần tăng lên 10-20 độ C.

Khách du lịch dạo chơi ở khu vực Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Miền Trung tuần qua thường xuyên mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Dự báo mưa lạnh sẽ kéo dài thêm 1-2 ngày nữa. Sang tháng 2, khối không khí lạnh suy yếu, miền Trung mưa giảm, nhiệt độ tăng dần.
Nam Bộ và Tây Nguyên cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh hai ngày qua. Dự báo, đêm nay và sáng mai Tây Nguyên 14-17 độ, Nam Bộ 19-22 độ C. Trong tuần tới, thời tiết hai khu vực này chưa có nhiều biến động, ngày 1-2/2 có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.
Dự báo trong 20 ngày đầu tháng 2, nhiệt độ trung bình tại miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực khác thấp hơn khoảng 0,5 độ C.
Tại miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến ít mưa. Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, tổng lượng mưa cao hơn 15-40 mm so với trung bình nhiều năm. Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 5-15 mm.