Cả tuần qua, miền Bắc hanh khô, ban ngày nắng 22-25 độ, ban đêm giảm 10-12 độ C, độ ẩm không khí chỉ 30-40% gây cảm giác khô mũi, da nứt nẻ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, kiểu thời tiết trên duy trì hết ngày mai. Từ 27/12, khu vực Tây Bắc, Đông Bắc sẽ mưa giông do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5.000 m. Một ngày sau, hội tụ gió kết hợp với không khí lạnh tăng cường khiến vùng mưa giông mở rộng ra toàn miền Bắc.
Tuy nhiên, mưa chỉ duy trì 1-2 ngày, sau đó đến cận Tết Dương lịch, trời âm u, miền Bắc rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày từ 15, 13 độ C trở xuống).
Trang Accuweather của Mỹ nhận định, Hà Nội hai ngày đầu tuần khoảng 14-21 độ, ngày 28/12 giảm còn 10-16 độ C, ngưỡng rét hại. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 6-11 độ, cuối tuần còn 5-7 độ C.
Miền Trung chịu tác động của không khí lạnh tăng cường từ ngày 28/12 nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, một ngày sau vùng mưa mở rộng ra Trung Trung Bộ.
Nam Bộ và Tây Nguyên những ngày qua liên tục chịu tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường. TP HCM nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ vào sáng 24/12. Dự báo tuần tới Tây Nguyên tiếp tục lạnh về đêm và sáng, khoảng 13-16 độ, ban ngày 23-27 độ C. Nam Bộ ban ngày 29-32 độ C.
Cơ quan khí tượng dự báo, một tháng tới, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,0 độ C, các khu vực khác thấp hơn khoảng 0,5 độ C. Miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại cuối tháng 12/2022 và trong tháng 1/2023.