Miền Bắc ba ngày qua mưa phùn, vùng đồng bằng và trung du khoảng 16-18 độ, vùng núi 14-16 độ, núi cao dưới 12 độ C. Nguyên nhân là không khí lạnh yếu lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên cao, theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.
Ông Tuấn cho biết từ ngày 19 đến 21/1, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét kéo dài. Nhiều khả năng đợt này rét khô, ít mưa.
Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội từ nay đến 19/1 khoảng 19-27 độ, ngày 21/1 giảm còn 14-15 độ và đầu tuần sau nhiệt độ thấp nhất xuống 9-10 độ, ban ngày 14-15 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ tuần sau khoảng 10-16 độ C.
Cơ quan khí tượng nhận định từ nay đến Tết Nguyên đán không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình cả nước vẫn cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Nguyên nhân là không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại giảm.