Từ chiều qua, miền Bắc có mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 17-20 độ, ngày mai 25-28 độ C do ảnh hưởng không khí lạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định thời tiết mát mẻ duy trì đến hết 16/4.
Từ 17/4, không khí lạnh suy yếu, vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông khiến cho nền nhiệt miền Bắc tăng nhanh. Dự báo khoảng ngày 18/4 trở đi, Bắc Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên. Đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay thay vì chỉ cục bộ ở Tây Bắc Bộ.

Hồ Gươm, Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Giang Huy
Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội đầu tuần 19-27 độ, sau đó tăng dần đến cuối tuần sau lên 28-36 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tăng từ 13-20 lên 18-26 độ C vào cuối tuần tới.
Miền Trung duy trì tình trạng mây nhiều đến hết ngày mai. Từ 16/4, khi không khí lạnh yếu và tan hẳn, vùng áp thấp phía tây hoạt động trở lại, nền nhiệt sẽ tăng nhanh. Từ 17/4, vùng núi phía tây các tỉnh miền Trung xảy ra nắng nóng cục bộ.
Từ ngày 18/4, nắng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.
Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến ngày 16/4 chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo có trục khoảng 5-7 độ vĩ bắc nên có mưa rào, giông về chiều tối. Nam Bộ mưa sẽ nhiều hơn Tây Nguyên. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có thể xảy ra lốc, mưa đá và gió giật. Do mưa, cả hai khu vực ít xảy ra nắng nóng diện rộng.
Trong một tháng tới, không khí lạnh hoạt động yếu dần thay vào đó là xu hướng tăng nhiệt khi bước vào mùa hè. Dự báo, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, riêng Bắc Trung Bộ và Nam Bộ xấp xỉ.
Gia Chính